04/05/2016 07:47 GMT+7

Cần Thơ, An Giang đón cả trăm ngàn lượt khách

NHÓM PV, CTV TUổI TRẻ
NHÓM PV, CTV TUổI TRẻ

TTO - Bốn ngày nghỉ lễ TP Cần Thơ đón gần 92.000 lượt du khách, trong đó có 5.000 lượt khách quốc tế. Có hàng chục ngàn du khách đến TP Châu Đốc và vùng Thất Sơn hành hương, tham quan.

Ngày 3-5, bà Nguyễn Hồng Diễm, trưởng phòng quản lý du lịch Sở Văn hóa - thể thao và du lịch TP Cần Thơ, cho biết trong bốn ngày nghỉ lễ TP Cần Thơ đón gần 92.000 lượt du khách, trong đó có 5.000 lượt khách quốc tế. 

Khách tham quan nhiều nhất là chợ nổi Cái Răng, thiền viện Trúc Lâm Phương Nam, làng du lịch Mỹ Khánh...

Tại An Giang, bốn ngày nghỉ lễ nhằm ngay mùa lễ hội vía Bà núi Sam nên hằng ngày có hàng chục ngàn du khách đến TP Châu Đốc và vùng Thất Sơn hành hương, tham quan.

Du khách đổ đến đông cùng với lượng người về quê nghỉ lễ rồi quay lại TP.HCM và miền Đông nên những lúc quá tải đã gây ùn tắc cục bộ ở một số đoạn trên quốc lộ 91, tại bến phà Vàm Cống, phà An Hòa, phà Tân Châu - Hồng Ngự.

Theo thống kê sơ bộ của Ban quản lý bến cảng Phú Quốc, từ ngày 29-4 đến hết 3-5 đã có 119 chuyến tàu vận chuyển gần 27.000 khách đến đảo và 120 chuyến tàu vận chuyển hơn 25.000 khách rời đảo.

Kỳ nghỉ lễ năm nay không xảy ra tình trạng “cháy” vé tàu rời đảo hay tình trạng du khách bị kẹt lại đảo, do đa số khách du lịch đến tham quan đều đã có kế hoạch từ trước nên chuẩn bị vé đi lẫn vé về.

* Cùng ngày, hàng chục ngàn người dân quay lại Hà Nội sau kỳ nghỉ lễ dài bốn ngày. Dù vậy, các cửa ngõ dẫn vào thủ đô Hà Nội, các tuyến đường chính trong nội ô tình hình giao thông khá “dễ thở”, ở các bến xe đôi lúc bị ùn ứ vào giờ cao điểm chứ không tắc nghẽn như mọi năm.

Tuy nhiên một số nhà xe vẫn tranh thủ nâng giá vé, tại các bến xe một số dịch vụ gửi xe đã nâng giá “chặt chém” hành khách. Cụ thể, tại bến xe Lương Yên dịch vụ gửi xe tăng giá vé từ 10.000 đồng/xe/ngày lên 20.000 đồng/xe/ngày.

* Còn tại TP.HCM, do dòng người từ các tỉnh miền Tây đổ dồn về cùng một lúc nên đã khiến giao thông qua cửa ngõ phía tây TP (đoạn qua H.Bình Chánh) bị ùn ứ vào chiều 3-5. Theo ghi nhận khoảng 16g, lượng xe khách, xe máy và ôtô cá nhân lưu thông trên tuyến quốc lộ 1 đoạn từ cầu Bình Điền đến cầu vượt quốc lộ 1 (H.Bình Chánh) gặp nhiều khó khăn do đường bị thắt cổ chai.

NHÓM PV, CTV TUổI TRẻ
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên