11/08/2017 08:46 GMT+7

Đánh thuế kinh doanh qua Facebook: Mời nhiều, lên ít, đóng nhỏ giọt

ÁNH HỒNG
ÁNH HỒNG

TTO - Đã hai tháng trôi qua, trong số gần 13.500 tài khoản kinh doanh trên Facebook được cơ quan thuế TP.HCM gửi thư mời chỉ có 1.206 tổ chức, cá nhân đến làm việc, chiếm khoảng 9%.

Trong số này có 643 tài khoản có doanh thu từ 100 triệu đồng/năm trở lên thuộc diện phải nộp thuế.

Đấy là những con số theo sơ bộ báo cáo của 16/24 chi cục thuế tại TP.HCM sau hai tháng ra quân thu thuế với người kinh doanh trên Facebook.

Mời nhiều, lên ít và số tài khoản Facebook kê khai có doanh thu trên 100 triệu đồng/tháng càng ít hơn.

Như tại Chi cục Thuế quận Bình Thạnh chỉ có 62 cá nhân kinh doanh qua Facebook thuộc diện phải nộp thuế, trong đó ở một nhóm 10 cá nhân, mỗi người tính ra nộp chỉ 185.000 đồng/tháng.

Trao đổi với Tuổi Trẻ, một số chi cục thuế cho biết tới đây sẽ áp dụng các biện pháp mạnh hơn, trong đó có việc phối hợp với chính quyền địa phương đến tận nơi kinh doanh với các trường hợp được cơ quan thuế mời mà không đến làm việc.

ÁNH HỒNG
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên