27/07/2017 17:11 GMT+7

FED giữ nguyên lãi suất,  vàng thế giới tăng ​467.000 đồng/lượng

A.H.
A.H.

TTO - Từ mức 1.245 USD/ounce, giá vàng thế giới đã tăng vọt lên mức 1.265 USD/ounce trước khi giảm nhẹ về mức 1.262,6 USD/ounce vào lúc 16g30 chiều nay, 27-7.

So với cuối ngày hôm qua, giá vàng thế giới đã tăng 17 USD/ounce, tương đương khoảng 467.000 đồng/lượng.

Giá vàng thế giới tăng sau khi Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (FED) quyết định giữ nguyên lãi suất cơ bản đồng thời tiếp tục theo dõi sát sao tình hình lạm phát.

Bên cạnh đó, FED cũng xác nhận kế hoạch giảm khối lượng nắm giữ trái phiếu kho bạc Mỹ và các loại chứng khoán được đảm bảo bằng nợ bất động sản.

Hiện FED đang nắm giữ hơn 4.000 tỉ USD trái phiếu, phần lớn được mua sau cuộc khủng hoảng tài chính và suy thoái kinh tế giai đoạn 2007-2009.

FED dự định sẽ tăng dần mức trái phiếu bán ra mỗi tháng nhằm đảm bảo thị trường có thời gian điều chỉnh và thích nghi.

Tính từ tháng 12-2016 đến nay FED đã ba lần tăng lãi suất cơ bản.

Chính vì thé, việc FED bắt đầu “khựng” lại trong chiến dịch thắt chặt tiền tệ khiến đồng USD rơi xuống mức đáy trong vòng 13 tháng kéo theo giá vàng tăng mạnh.

Hiện có nhiều dự đoán về thời điểm tăng lãi suất đồng USD tiếp theo của FED, trong đó nhiều dự đoán cho rằng khó kỳ vọng lần tăng lãi suất thứ ba trong tương lai gần hoặc ít nhất là trong quý này.

Quy đổi theo tỉ giá niêm yết tại ngân hàng, giá vàng thế giới tương đương 34,66 triệu đồng/lượng.

Trong khi đó Công ty SJC niêm yết giá bán vàng miếng ở mức 36,35 triệu đồng/lượng.

Như vậy, so với giá vàng thế giới quy đổi, giá vàng trong nước đang cao hơn 1,69 triệu đồng/lượng.

Mức chênh lệch giá mua – bán vàng hiện đang ở mức 200.000 đồng/lượng.

Tỉ giá trung tâm hôm nay, 27-7 giảm 3 đồng về mức 22.430 đồng/USD.

Với biên độ +/-3% đang được áp dụng, tỉ giá cao nhất mà các ngân hàng được áp dụng là 23.103 đồng/USD.

Tuy nhiên hiện nay giá bán USD tại các Ngân hàng lớn như Vietcombank, Eximbank và BIDV phổ biến ở mức từ 22.765 đồng/USD đến 22.770 đồng/USD, thấp hơn mức trần đến 338 đồng/USD.

A.H.
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên