17/06/2017 15:11 GMT+7

Số chuyến bay chậm giờ vẫn tăng

CÔNG TRUNG
CÔNG TRUNG

TTO - Tỉ lệ chậm, hủy chuyến của các hãng hàng không đang có dấu hiệu tăng trở lại vào mùa cao điểm hè.

Hành khách đang đối diện tỉ lệ chậm chuyến bay tăng. Trong ảnh: hành khách nằm vật vạ chờ chuyến bay do bị hoãn tại sân bay Nội Bài - Ảnh: Q.ĐỊNH
Hành khách đang đối diện tỉ lệ chậm chuyến bay tăng. Trong ảnh: hành khách nằm vật vạ chờ chuyến bay do bị hoãn tại sân bay Nội Bài - Ảnh: Q.ĐỊNH

Cụ thể, theo số liệu của Cục Hàng không VN, tình trạng chậm, hủy chuyến từ ngày 7 đến 13-6 cho thấy các hãng hàng không VN đã thực hiện tổng cộng 5.766 chuyến bay thì có đến 869 chuyến chậm, chiếm 15% - tỉ lệ chậm chuyến đang ở mức cao nhất từ đầu năm đến nay.

Trong đó, Hãng VietJet dẫn đầu tỉ lệ chậm chuyến. Hãng này đã khai thác 2.341 chuyến bay, 502 chuyến bay chậm giờ, chiếm 21,4% số chuyến bay hãng thực hiện.

Tương tự, Jetstar Pacific khai thác 503 chuyến, chậm 63 chuyến bay, tỉ lệ 11,9% số chuyến thực hiện.

Vietnam Airlines khai thác 2.649 chuyến bay, 301 chuyến chậm, tỉ lệ 11,4%. Vasco thực hiện ít chuyến bay nhất với 253 chuyến bay, 3 chuyến chậm, tỉ lệ 1,2%.

Đánh giá của Cục Hàng không VN, phần lớn nguyên nhân dẫn đến việc chậm, hủy chuyến của các hãng hàng không vẫn là máy bay về muộn chiếm tỉ trọng 70%.

Ngoài ra còn các nguyên nhân như trang thiết bị và dịch vụ tại cảng hàng không, quản lý và điều hành bay, thời tiết, kỹ thuật...

Đáng lưu ý, tỉ lệ chậm, hủy chuyến khoảng 2 tuần đầu mùa cao điểm hè đã cao hơn dịp cao điểm nghỉ lễ 30-4 và 1-5 dù số chuyến tăng hơn không đáng kể.

CÔNG TRUNG
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên