10/06/2017 11:39 GMT+7

Nuôi yến nở rộ nhưng giá vẫn cao

TRUNG TÂN
TRUNG TÂN

TTO - Thông tin được ông Lê Hữu Hoàng - giám đốc Sở Tài chính, chủ tịch hội đồng thành viên Công ty TNHH nhà nước MTV Yến Sào Khánh Hòa - khẳng định tại hội thảo “Phát triển bền vững ngành nghề yến sào Việt Nam”.

Sơ chế tổ yến tại một doanh nghiệp ở Khánh Hòa - Ảnh: TRUNG TÂN
Sơ chế tổ yến tại một doanh nghiệp ở Khánh Hòa - Ảnh: TRUNG TÂN

Hội thảo được tổ chức sáng 9-6 tại TP Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa.

Theo ông Hoàng, đến nay đã có 36 tỉnh thành với tổng số 5.069 nhà nuôi yến, tăng gần gấp hai lần (194%) chỉ chưa đầy ba năm.

“Đặc biệt, nhiều tỉnh ở phía bắc đèo Hải Vân có thời tiết lạnh hơn nhưng cũng đã phát triển được việc nuôi yến” - ông Hoàng thông tin.

Tuy vậy, dù số lượng nhà yến, việc nhân đàn yến ở các đảo có phát triển nhưng đến nay sản lượng yến của Việt Nam thua xa Indonesia, Thái Lan, Malaysia (số liệu của Vụ KH&CN các ngành kinh tế - kỹ thuật, Bộ KH-CN: Việt Nam đạt 10 tấn/năm trong khi Indonesia khoảng 100 tấn/năm, Thái Lan và Malaysia khoảng 60-70 tấn/năm).

Vì vậy, giá bán yến tự nhiên, yến nuôi của Việt Nam vẫn ở mức cao, chỉ số ít những người có điều kiện mới có thể sử dụng.

TRUNG TÂN
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên