10/06/2017 08:23 GMT+7

Dây thép cuộn Việt Nam bị Úc điều tra bán phá giá

T.V.N.
T.V.N.

TTO - Ủy ban chống bán phá giá Úc (ADC) vừa khởi xướng điều tra chống bán phá giá sản phẩm dây thép dạng cuộn (rod in coil) từ Việt Nam, Indonesia và Hàn Quốc, do Công ty OneSteels đứng đơn.

Ngày 9-6, Cục Quản lý cạnh tranh (VCA - Bộ Công thương) cho biết nguyên đơn cáo buộc sản phẩm xuất khẩu từ Việt Nam có tồn tại “tình huống thị trường đặc biệt” đối với mức thuế của hai nguyên liệu đầu vào chính.

Do đó, không sử dụng giá bán tại Việt Nam để tính toán trị giá thông thường mà sử dụng chi phí của một công ty sản xuất sản phẩm tương tự để xây dựng chi phí.

Giai đoạn điều tra được tính từ ngày 1-4-2016 đến 31-3-2017, trong khi giai đoạn thiệt hại được tính từ 1-1-2013 đến nay.

ADC cho hay biên độ bán phá giá theo cáo buộc của nguyên đơn dành cho Việt Nam và Indonesia bằng nhau, cùng mức 30,6%, trong khi cáo buộc với Hàn Quốc lên đến 43,3%.

Tuy nhiên, theo tính toán sơ bộ của ADC, biên độ dự kiến dành cho Việt Nam và Hàn Quốc đều ở mức 20,9%, trong khi Indonesia là 29,8%.

T.V.N.
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên