03/06/2017 11:10 GMT+7

Xuất hiện thêm văn bản giả mạo Bộ Tài chính

N.AN
N.AN

TTO - Bộ Tài chính vừa lên tiếng khẳng định các văn bản liên quan đến việc tổ chức bán đấu giá tài sản tịch thu là lô xe ôtô trong vụ án “Dũng mặt sắt” tại Quảng Ninh là giả mạo.

Theo Bộ Tài chính, các văn bản được cho là của Cục Quản lý công sản và Bộ Tài chính với nội dung “xử lý số xe ôtô tịch thu trong vụ án Hà Tuấn Dũng (Quảng Ninh)” và “bán đấu giá xe ôtô vì vi phạm pháp luật”.

Trong đó, một văn bản được cho là của Bộ Tài chính (ngày 8-11-2016) chỉ đạo Cục Quản lý công sản phối hợp với các cơ quan liên quan để xử lý số ôtô bị tịch thu là 181 xe và văn bản của Cục Quản lý công sản gửi Bộ Tài chính (ngày 18-5-2017) thông tin về việc đã hoàn thành thủ tục đấu giá, với giá trị còn lại là 128,3 tỉ đồng, đều là giả mạo của các đối tượng lừa đảo.

Trước đó, sau khi phát hiện hiện tượng bị giả mạo văn bản liên quan đến việc đặt cọc mua ôtô đã qua sử dụng, Tổng cục Hải quan đã có văn bản đề nghị Tổng cục Cảnh sát, Phòng cảnh sát kinh tế (Công an Hà Nội) xác minh vụ việc.

N.AN
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên