29/05/2017 11:19 GMT+7

​Phú Mỹ Hưng Midtown giai đoạn 2 đạt mãi lực 100%

HỮU THUẬN
HỮU THUẬN

TTO - Sáng 28-5, hơn 1.200 khách hàng đã tới tham gia sự kiện giới thiệu The Symphony, tòa nhà nằm ở trung tâm dự án Phú Mỹ Hưng Midtown ở Q.7, TP.HCM.

Từ sáng sớm 28-5, nhiều khách hàng có mặt từ sớm để tham gia buổi lễ công bố toà nhà The Symphony thuộc dự án Phú Mỹ Hưng Midtown - Ảnh: HỮU THUẬN
Từ sáng sớm 28-5, nhiều khách hàng có mặt từ sớm để tham gia buổi lễ công bố toà nhà The Symphony thuộc dự án Phú Mỹ Hưng Midtown - Ảnh: HỮU THUẬN

Con số biết nói trong bối cảnh chung yên ắng

Hơn 1.200 khách dự lễ là một con số ấn tượng trong bối cảnh thị trường đang khá yên ắng, cho thấy sức hút khá mạnh của thương hiệu Phú Mỹ Hưng nói chung và dự án Phú Mỹ Hưng Midtown nói riêng.

Đáng nói, để được mời tham dự lễ rút thăm lượt thứ tự ưu tiên chọn sản phẩm Phú Mỹ Hưng Midtown, trước đó khách hàng phải gửi thư đăng ký đến chủ đầu tư và sau khi chọn lọc kỹ lưỡng, chỉ những hồ sơ đạt mới được mời. Chủ đầu tư cho biết, chỉ riêng giai đoạn 2 này, đã có 3.000 thư đăng ký, gấp hơn 8 lần so với số lượng sản phẩm đưa ra, và chỉ 1.800 khách được mời.

Phú Mỹ Hưng Midtown là dự án gây sự chú ý mạnh mẽ của khách hàng - Ảnh: HỮU THUẬN
Phú Mỹ Hưng Midtown là dự án gây sự chú ý mạnh mẽ của khách hàng - Ảnh: HỮU THUẬN

Theo ghi nhận, không khí tại buổi mở bán căn hộ rất sôi động, mọi người ai cũng mong muốn trở thành người may mắn sở hữu được Phú Mỹ Hưng Midtown. 

Hội trường chật kín với hơn 1.200 khách hàng tới với buổi lễ công bố - Ảnh: HỮU THUẬN
Hội trường chật kín với hơn 1.200 khách hàng tới với buổi lễ công bố - Ảnh: HỮU THUẬN

Trao đổi với Tuổi Trẻ, anh Nguyễn Hà Thái (quận 7), cho biết đã tìm hiểu về dự án Phú Mỹ Hưng Midtown từ lâu và lí do anh chọn dự án này bởi căn hộ tại đây có không gian rộng rãi, thuận lợi cho việc sinh sống cũng như việc cho con cái học tại trường quốc tế tại quận 7. 

Vợ chồng anh Hà Thái (quận 7) rất mừng khi được làm cư dân của dự án Phú Mỹ Hưng Midtown - Ảnh: HỮU THUẬN
Vợ chồng anh Hà Thái (quận 7) rất mừng khi được làm cư dân của dự án Phú Mỹ Hưng Midtown - Ảnh: HỮU THUẬN

"Tôi cũng ấn tượng với việc chủ đầu tư cho cư dân tận hưởng 3 tầng tiện ích khép kín gồm tiện ích nội khu căn hộ, tiện ích toàn khu phức hợp và các tiện ích đô thị của một thành phố dịch vụ phát triển hoàn chỉnh, đạt chuẩn quốc tế", anh Thái chia sẻ.

Còn gia đình chị Minh Hân (quận Bình Tân) cho hay: "Do nhà có thêm thành viên, mà căn nhà hiện tại chật hẹp nên chị tính mua căn hộ Midtown để sinh sống cho tiện nghi, con cái học hành được thuận tiện và có những không gian xanh để gia đình thư giãn như công viên hoa anh đào - Sakura Park". 

Chủ đầu tư cũng cho biết, hiện nay đang có sự gia tăng nhanh về nhu cầu căn hộ diện tích lớn, đạt chuẩn để có thể bố trí từ 3 phòng ngủ trở lên, đặc biệt với môi trường sống trong lành và cơ sở hạ tầng, tiện ích, dịch vụ hoàn chỉnh như Phú Mỹ Hưng.

Sau nhiều nỗ lực từ gửi thư bày tỏ nguyện vọng, bốc thăm chờ lượt cho tới chọn mua trong khoảnh khắc, hàng trăm trong số hơn 1.200 khách tới dự lễ ngày 28-5 đã thoả nguyện: 319 căn hộ và 50 căn shop đã được bán hết chỉ trong buối sáng công bố, tỉ lệ bán thành công đạt 100%. 

Khách hàng hào hứng khi chọn mua được căn hộ vừa ý – Ảnh: NGUYỄN VŨ
Khách hàng hào hứng khi chọn mua được căn hộ vừa ý – Ảnh: NGUYỄN VŨ

Ghi nhận tại sự kiện, có khá nhiều người mang quốc tịch Hàn Quốc, Nhật Bản, Singapore, vùng lãnh thổ Đài Loan... tham dự.

Khách hàng người nước ngoài mua căn hộ của dự án với đánh giá rằng quy hoạch tại Phú Mỹ Hưng Midtown tương đồng với các nước phát triển - Ảnh: HỮU THUẬN
Khách hàng người nước ngoài mua căn hộ của dự án với đánh giá rằng quy hoạch tại Phú Mỹ Hưng Midtown tương đồng với các nước phát triển - Ảnh: HỮU THUẬN

Đại diện Phú Mỹ Hưng cho biết, trong kết quả 100% sản phẩm được mua hôm nay, có đến 25% giao dịch đến từ khối ngoại. "Sở dĩ số lượng khách hàng người nước ngoài đặt mua căn hộ lên tới 25% bởi vì Phú Mỹ Hưng Midtown được quy hoạch khu phức hợp mang tầm vóc quốc tế, môi trường sống ở đây tương đồng với các quốc gia phát triển, vị trí nằm gần các trường học quốc tế, an ninh chặt chẽ và bản thân khu đô thị Phú Mỹ Hưng cũng đang là nơi quy tụ nhiều người nước ngoài an cư nhất hiện nay với hơn 15.000 người", vị này nhấn mạnh.

Được biết trước đó, toàn bộ căn hộ thuộc giai đoạn 1 của Phú Mỹ Hưng Midtown là tòa nhà The Grande cũng đã được bán hết.

Không cần đi xa

Mỗi khối nhà của The Symphony đều có các tiện ích riêng. Toàn công trình có 319 căn hộ, nhưng chủ đầu tư đã gia tăng tiện ích gấp đôi cho cư dân. Nhờ đó, việc sử dụng và trải nghiệm các tiện ích sẽ hiệu quả và dễ dàng hơn.

The Symphony - công trình thứ 2 của dự án Phú Mỹ Hưng Midtown được thị trường hấp thụ nhanh chóng chỉ sau một thời gian ngắn công bố.
The Symphony - công trình thứ 2 của dự án Phú Mỹ Hưng Midtown được thị trường hấp thụ nhanh chóng chỉ sau một thời gian ngắn công bố.

Theo đó, mỗi khối nhà của The Symphony đều có thư viện, phòng tập gym, massage, sauna… Điểm nổi bật, đây cũng là công trình căn hộ đầu tiên của Phú Mỹ Hưng có sân tập golf ngoài trời dành riêng cho cư dân, hay tiện ích "guest house" để khách lưu trú qua đêm khi đến thăm chủ nhân căn hộ.

Đặc biệt, từ quy hoạch tổng thể cho đến chi tiết của Phú Mỹ Hưng Midtown đều thiết kế phát huy tối đa theo trục hướng sông và Sakura Park. Nhờ vậy cư dân có được tầm nhìn cảnh quan đặc sắc, tác dụng tích cực đến sức khỏe tinh thần.

Điểm nhấn cảnh quan, định danh cho Phú Mỹ Hưng Midtown chính là công viên hoa anh đào - Sakura park. Đây là công trình sẽ đảm nhận vai trò chủ đạo tạo sự độc đáo, 'thổi hồn' cho cảnh quan toàn khu phức hợp.
Điểm nhấn cảnh quan, định danh cho Phú Mỹ Hưng Midtown chính là công viên hoa anh đào - Sakura park. Đây là công trình sẽ đảm nhận vai trò chủ đạo tạo sự độc đáo, 'thổi hồn' cho cảnh quan toàn khu phức hợp.

Phú Mỹ Hưng Midtown là dự án được Phú Mỹ Hưng đầu tư lớn nhất 3 năm gần đây. Đặc biệt, để đảm bảo dự án được phát triển theo đúng kì vọng, lần đầu tiên công ty Phú Mỹ Hưng đã bắt tay cùng các đối tác ngoại để triển khai dự án.

Theo đó, các đối tác đến từ Nhật Bản được lựa chọn gồm Daiwa House Group, Nomura Real Estate Group và Sumitomo Forestry Group. Công ty Landsculptor Studio (Thái Lan) thiết kế cảnh quan cho Sakura Park.

Chủ đầu tư cho biết, trước sự ủng hộ lớn của khách hàng dành cho dự án, dự kiến trong tháng 6 tới, một số căn shop thuộc tầng trệt tại Phú Mỹ Hưng Midtown sẽ được đưa ra thị trường.

HỮU THUẬN
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên