05/05/2017 07:51 GMT+7

Chính phủ sẽ không hỗ trợ trực tiếp người chăn nuôi heo

LÊ KIÊN - QUỲNH TRUNG - chinhphu.vn
LÊ KIÊN - QUỲNH TRUNG - chinhphu.vn

TTO - Đó là đề xuất của Bộ NN&PNTT. Tại phiên họp Chính phủ ngày 4-5, vấn đề “giải cứu thịt heo”, giúp người chăn nuôi giảm bớt khó khăn là một trong những nội dung được đặc biệt quan tâm.

Các quầy bán thịt heo sạch do các ngành chức năng của Đồng Nai tổ chức để giải cứu ngành chăn nuôi heo trên địa bàn - Ảnh: A Lộc
Các quầy bán thịt heo sạch do các ngành chức năng của Đồng Nai tổ chức để giải cứu ngành chăn nuôi heo trên địa bàn - Ảnh: A Lộc

Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Mai Tiến Dũng cho biết như vậy tại cuộc họp báo sau phiên họp của Chính phủ vào chiều cùng ngày.

“Điều đáng nói là trong khi giá thịt heo hơi người chăn nuôi bán rất thấp thì giá thịt heo bán tại các chợ, siêu thị ở TP lớn vẫn rất cao. Thủ tướng yêu cầu không thể để tình trạng này tiếp tục tái diễn” - ông Dũng nói.

Theo Bộ trưởng Mai Tiến Dũng, khâu yếu phải rút kinh nghiệm là lâu dài cần có các giải pháp hạ giá thành sản xuất, tăng cường chế biến sâu, điều chỉnh quy mô và cơ cấu các ngành sản xuất nông nghiệp theo nhu cầu của thị trường.

Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và phát triển nông thôn Hà Công Tuấn đề cập ba giải pháp cho ngành chăn nuôi heo:

Thứ nhất, giải quyết tốt quan hệ cung cầu, rà soát đảm bảo tổng đàn và quy mô đàn heo có cơ cấu hợp lý.

Thứ hai, trước mắt bộ sẽ có giải pháp kiểm soát heo nái, tiến tới tổ chức liên kết chuỗi.

Đáng lưu ý, ông Tuấn cho biết lâu dài sẽ đề xuất với Chính phủ không hỗ trợ trực tiếp người chăn nuôi mà sẽ hỗ trợ qua chuỗi.

Thứ ba, mở rộng thị trường ngoài Trung Quốc để tăng xuất khẩu thịt heo.

Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Mai Tiến Dũng trả lời báo chí tại cuộc họp báo - Ảnh: Việt Dũng
Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Mai Tiến Dũng trả lời báo chí tại cuộc họp báo - Ảnh: Việt Dũng

Phóng viên nêu vấn đề là tại sao sản lượng heo thịt trong nước dư thừa mà vẫn có tình trạng nhập khẩu từ nước ngoài vào?

Ông Đỗ Thắng Hải, thứ trưởng Bộ Công thương, cho biết vì VN đã ký kết các hiệp định thương mại tự do nên không thể cấm nhập khẩu. Hơn nữa, số lượng nhập khẩu thịt heo không ảnh hưởng tới tiêu thụ trong nước.

Ví dụ năm 2016 chỉ nhập 39.400 tấn thịt heo và các sản phẩm liên quan với kim ngạch 44 triệu USD, chỉ chiếm 0,1% sản lượng tiêu thụ mặt hàng này trong nước.

 


 

 

 

LÊ KIÊN - QUỲNH TRUNG - chinhphu.vn
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên