23/04/2017 10:00 GMT+7

Trung gian 'ăn dày', giá thịt heo vẫn cao

CÔNG TRUNG -  N.BÌNH
CÔNG TRUNG - N.BÌNH

TTO - Gần hai tháng nay, những người nuôi heo đang khóc ròng vì giá heo hơi bán tại chuồng trại xuống thấp chỉ còn khoảng 23.000 - 25.000 đồng/kg, giảm gần 50% so với trước khiến người nuôi thua lỗ nặng.

Mua bán thịt heo tại chợ đầu mối H.Hóc Môn, TP.HCM - Ảnh: Quang Định
Mua bán thịt heo tại chợ đầu mối H.Hóc Môn, TP.HCM - Ảnh: Quang Định

Trong khi đó, giá thịt bán lẻ vẫn giậm chân tại chỗ, người dân tiếp tục chịu điệp khúc giá bán sỉ không liên quan đến giá bán lẻ vì còn qua nhiều khâu phân phối. Tình trạng này diễn ra trong nhiều năm nhưng không giải quyết được, nếu có giảm cũng “núp dưới bóng” khuyến mãi với mức giảm rất ít 5-10%.

Chăn nuôi và tiêu dùng đều thiệt

Nhiều chủ trang trại heo tại Đồng Nai cho biết giá heo hơi bán tại chuồng chỉ còn 23.000 - 25.000 đồng/kg, giảm hơn 50% so với cùng kỳ năm ngoái.

Ông Nguyễn Ngọc Hấn (H.Thống Nhất, Đồng Nai) cho biết giá heo hơi giảm mạnh trong khi giá nguyên liệu đầu vào như cám, thức ăn tổng hợp, thuốc thú y đều tăng khiến người chăn nuôi điêu đứng. Không ít trang trại buộc phải treo chuồng vì càng nuôi càng lỗ.

Có một nghịch lý là trong khi xuất bán heo với giá bèo bọt, chính người nuôi heo lại phải mua thịt heo ngoài chợ với giá cao.

Ngày 22-4, khảo sát một số chợ tại TP.HCM cho thấy hiện thịt heo có giá từ 75.000 - 120.000 đồng/kg tùy loại. Tại chợ Bà Chiểu (Q.Bình Thạnh), chợ Căn Cứ (Q.Gò Vấp) thịt heo được bày bán với nhiều mức giá như thịt heo mảnh loại 1 là 50.000 - 60.000 đồng/kg, heo đùi 80.000 đồng/kg, loại ngon hơn 100.000 đồng/kg..., riêng thịt thăn giá 85.000 - 95.000 đồng/kg và 75.000 - 85.000 đồng/kg thịt ba chỉ... Với mức này, giá thịt heo đến tay người tiêu dùng vẫn cao gần gấp đôi so với giá heo hơi.

“Tui ra chợ mua 1kg heo đùi với giá 100.000 đồng, nhưng giá bán 1kg heo hơi chỉ 23.000 đồng, từ trang trại đến thịt thành phẩm chênh lệch gần 77.000 đồng/kg. Người nuôi lẫn người tiêu dùng phải thiệt thòi vì giá thịt bán lẻ vẫn còn cao” - ông Hấn nói.

Nhiều bà nội trợ cho biết từ sau tết đến nay, đọc báo cứ nghe giá heo hơi rớt, hàng tồn nhiều nhưng ra các siêu thị và cửa hàng mua thịt heo giá vẫn không đổi.

Bà Hường (Q.Bình Thạnh) cho biết dạo này các siêu thị thường hay thực hiện khuyến mãi thịt heo, lúc thì thịt nạc xay, rồi đến cốt lết... Mặt hàng nào nằm trong chương trình khuyến mãi mới giảm chứ không phải giảm đồng loạt. “Tôi đọc báo cũng thấy giá heo ở chuồng bán lỗ nhưng đâu có thấy giảm giá bán lẻ gì” - bà Hường nói.

Theo tính toán của các hộ chăn nuôi, trung bình để nuôi một con heo đạt 100kg phải mất hơn 3 tháng, trong khi chi phí mua giống, thức ăn, thuốc thú y phòng bệnh... đã tốn trên 3 triệu đồng. Với mức giá bán heo hơi hiện nay, người nuôi sẽ lỗ 1-15 triệu đồng/con.

Thế nhưng tại các chợ, nhiều tiểu thương vẫn khẳng định giá thịt chỉ giảm nhẹ vì giá bỏ sỉ vẫn ở mức cao. Tại chợ Căn Cứ (Q.Gò Vấp), khi chúng tôi đặt vấn đề giá sỉ là bao nhiêu, các tiểu thương chỉ cho rằng giá đã giảm hợp với túi tiền, đặc biệt không thách giá.

Trung gian “ăn dày”?

Ông Nguyễn Kim Đoán - phó chủ tịch Hiệp hội Chăn nuôi Đồng Nai - cho rằng nông dân nuôi heo lỗ nhưng heo thịt bán vẫn neo ở giá cao là một bất hợp lý.

Chẳng hạn, trong khi giá heo hơi hiện giảm xuống còn 25.000 đồng/kg, giá thịt heo bán ở chợ vẫn từ 80.000 - 100.000 đồng/kg, tương đương mức giá vào thời điểm heo hơi được bán ở mức 45.000 đồng/kg. Chính điều này khiến người chăn nuôi lẫn người tiêu dùng bị thiệt thòi.

“Với mức giá heo hơi bán ra hiện nay, sau khi trừ tất cả chi phí, giá bán heo thịt ở mức 60.000 - 70.000 đồng là hợp tình hợp lý, khó có thể chấp nhận mức giá từ 90.000 đến hơn 100.000 đồng/kg như hiện nay” - ông Đoán nói.

Nhiều doanh nghiệp vận chuyển và giết mổ heo cũng bày tỏ bất bình khi giá bán thịt heo ngoài chợ còn quá cao so với giá heo hơi bán tại chuồng. Theo một doanh nghiệp, giá thịt heo bán ra tại chợ chỉ cao hơn so với giá heo hơi khoảng 15.000 - 20.000 đồng/kg, chứ không thể chênh lệch quá cao như hiện nay.

Ông Nguyễn Quang Thọ - giám đốc Công ty Thy Thọ, là đơn vị thu mua heo trực tiếp của nông dân và giết mổ phân phối heo thịt đến các chợ - cho biết giá heo bán tại chợ đã cao hơn so với giá bỏ sỉ của đơn vị này là 30.000 - 50.000 đồng/kg. Phần chênh lệch giữa giá bán tại chuồng với giá bán đến tay người tiêu dùng “chảy” vào túi bộ phận trung gian là các thương lái.

Theo ông Thọ, các loại chi phí phát sinh trong quá trình vận chuyển cũng như giết mổ đều được tính vào số tiền bán phụ phẩm của heo khi mổ xong, trước khi được đưa về các chợ để phân phối tới các tiểu thương.

Ông Thọ phân tích giá heo mua tại trang trại 23.000 - 25.000 đồng/kg, chi phí vận chuyển một xe heo khoảng 10 con với khoảng cách 20-30km với giá 400.000 đồng/chuyến, chi phí giết mổ 60.000 đồng/con. Trọng lượng heo thu mua từ 90 - 100 kg/con, tính ra mỗi ký thịt heo thành phẩm cao hơn so với heo tại chuồng là 13.000 - 15.000 đồng.

“Hiện công ty tôi đang bỏ sỉ thịt heo cho các chợ với giá 40.000 - 43.000 đồng/kg, nhưng giá thịt heo lại được đẩy lên cao gấp rưỡi ban đầu, thậm chí gần gấp đôi là bất hợp lý” - ông Thọ nói.

Ông Nguyễn Kim Đoán cho rằng cần phải tổ chức lại khâu phân phối để giảm tầng nấc trung gian, giảm chi phí. Hiện thương lái đi gom thu mua heo, tập kết ở một điểm và bán lại cho lò giết mổ. Sau đó lò giết mổ bán lại cho thương lái, bán cho người bán lẻ, người bán lẻ bán cho người tiêu dùng. Như vậy là phải qua ba bốn khâu trung gian, chi phí cũng từ đó mà đội lên cao.

“Có nhiều bất hợp lý trong khâu phân phối đến tiêu thụ các sản phẩm thịt gia súc và gia cầm. Nếu được các ngành chức năng phối hợp cùng doanh nghiệp, người chăn nuôi giải quyết căn cơ sẽ góp phần cho ngành chăn nuôi phát triển bền vững và người tiêu dùng cũng được hưởng lợi với sản phẩm thịt chất lượng ổn định, an toàn và giá tốt” - ông Đoán nói.

Chưa nghe giá heo hơi giảm sâu?

Trả lời chúng tôi vì sao giá thịt heo trên địa bàn không giảm dù giá heo hơi hiện chỉ còn khoảng 25.000 đồng/kg, giảm hơn 50% so với cùng thời điểm năm 2016, một đại diện Sở Công thương TP.HCM, đơn vị đang quản lý chương trình bình ổn, cho biết chưa... nghe các doanh nghiệp phản ảnh về việc giá heo hơi rớt sâu nên chưa quyết định điều chỉnh giảm giá.

“Chúng tôi cần rà soát lại mới biết được giá heo hơi giảm như thế nào” - vị này cho biết.

Theo tìm hiểu của chúng tôi, từ quý 3-2016 đến nay, giá thịt heo bán lẻ của các doanh nghiệp tham gia bình ổn thị trường TP.HCM giảm duy nhất một lần vào tháng 1-2017, mức giảm được điều chỉnh giảm 3.000 đồng/kg, sau khi các sở ngành làm việc với doanh nghiệp và thống nhất giảm giá thịt heo bán lẻ.

Theo Sở Công thương, việc giảm giá lúc đó được cho là có tác dụng dẫn dắt thị trường và đảm bảo quyền lợi của người tiêu dùng, doanh nghiệp.

Trong khi đó, theo đại diện Sở Tài chính TP.HCM, hồi tháng 3-2017, giá thịt gia cầm bình ổn được điều chỉnh giảm 5.000 đồng/kg như thịt gà ta 84.000 đồng/kg, gà thả vườn còn 57.000 đồng/kg... còn giá thịt heo vẫn chưa giảm.

Chờ bán cho Trung Quốc, lỗ hàng trăm triệu đồng

Ngày 21-4, ông N.Vinh - chủ trang trại heo có quy mô tại huyện Long Khánh (Đồng Nai) - cho biết vừa xuất bán đàn heo gần 500 con, trọng lượng 130 kg/con với giá chỉ 18.000 - 20.000 đồng/kg.

Theo ông Vinh, khi một số nhà nhập khẩu Trung Quốc đề nghị mua heo chính ngạch cách nay hai tuần, nhiều thương lái bắt đầu trở lại mua heo quá cỡ, trong đó chủ một trại nuôi tại địa phương này bán được đàn heo loại 140 kg/con với giá 29.000 đồng/kg. Do đàn heo đang nuôi mới đạt trọng lượng khoảng 120 kg/con nên ông Vinh định nuôi thêm 1-2 tuần sẽ bán được giá.

Tuy nhiên, nhà nhập khẩu Trung Quốc một đi không trở lại, các thương lái cũng lặn biệt tăm, giá heo lại lao dốc.

Thấy không thể duy trì đàn heo để chờ giá tăng trở lại, ông Vinh đành kêu bán với giá 18.000 - 20.000 đồng/kg, lỗ hàng trăm triệu đồng.

C.TRUNG

CÔNG TRUNG - N.BÌNH
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên