17/04/2017 12:27 GMT+7

7.000 chuyến bay bị chậm, hủy chuyến trong hơn 2 tháng

CÔNG TRUNG
CÔNG TRUNG

TTO- Từ ngày 1-1 đến 15-3-2017, các hãng hàng không VN đã thực hiện tới 55.251 chuyến bay với 7.059 chuyến bay chậm, 337 chuyến hủy. Đứng đầu về số chuyến bay bị chậm là Jetstar Pacific, tiếp theo là Vietjet Air.

Hành khách mệt mỏi chờ chuyến bay. Ảnh: Thanh Hương
Số chuyến bay bị chậm, hủy khiến nhiều hành khách mệt mỏi. Trong ảnh: Hành khách chờ chuyến bay tại sân bay Tân Sơn Nhất. Ảnh: Thanh Hương

Đó là số liệu thống kê từ ngày 1-1 đến 15-3 được Cục hàng không VN (CAA) công bố vào ngày 17-4.

Hãng hàng không thực hiện nhiều chuyến bay nhất là Vietnam Airlines với 25.494 chuyến bay, trong đó có 2.187 chuyến chậm, chiếm 8,6% tổng số chuyến bay của hãng và 98 chuyến hủy, chiếm 0,4%.

Hãng Vietjetair thực hiện với 19.015 chuyến bay, chậm bay 2.337 chuyến, chiếm 12,3% tổng số chuyến bay của hãng, hủy 5 chuyến.

Jetstar Pacific thực hiên 8.542 chuyến bay, chậm bay 2.379 chuyến, chiếm 27,9% tổng số chuyến bay của hãng và hủy 174 chuyến. 

Hãng hàng không thực hiện ít chuyến bay nhất là VASCO đã thực hiện 2.200 chuyến bay với 156 chuyến chậm, chiếm 7,1% và 60 chuyến hủy, chiếm 2,7%.

Cũng theo CAA, số lượng hành khách và hàng hóa thông qua các cảng hàng không tăng mạnh, đạt 22 triệu khách, tăng 16,1%; số lượng hàng hóa đạt 296 nghìn tấn, tăng 20,8% so với cùng kỳ năm ngoái.

Theo CAA, công tác bảo đảm an toàn hàng không được tăng cường kiểm soát kịp thời nên không có bất kỳ vụ việc lớn gây uy hiếp an toàn hàng không. Tình hình an toàn trong hoạt động vận chuyển hàng không tại các cảng hàng không cơ bản đều được đảm bảo.

CÔNG TRUNG
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên