13/04/2017 20:41 GMT+7

​Tỉ giá trung tâm giảm nhẹ lần đầu sau 11 phiên

A.H.
A.H.

TTO - Ngày 13-4, Ngân hàng Nhà nước đã giảm tỉ giá trung tâm 1 đồng, xuống mức 22.320 đồng/USD.

Đây là phiên giảm đầu tiên của tỉ giá trung tâm sau 11 phiên không giảm liên tiếp từ ngày 29-3. Với tỉ giá trung tâm hiện nay, các ngân hàng được bán USD với giá cao nhất là 22.990 đồng/USD.

Ngân hàng Vietcombank niêm yết giá bán USD ở 22.710 đồng/USD trong khi Ngân hàng ACB và Eximbank đồng loạt tăng giá bán USD lên mức 22.720 đồng/USD. So với mức trần, giá bán USD tại các ngân hàng đang thấp hơn 270-280 đồng/USD.

Ngày 11-4, Ngân hàng Nhà nước đã tăng giá mua USD từ các ngân hàng thêm 100 đồng lên 22.675 đồng/USD sau 3 tháng neo ở mức 22.575 đồng/USD.

Theo các chuyên gia, động thái này nhằm nhiều mục tiêu: chặn đà giảm của giá USD, tăng nguồn dự trữ ngoại hối và tăng cung tiền VND cho thị trường.

Trong khi đó giá vàng thế giới đã tăng vọt trở lại, đến cuối ngày hôm nay chốt ở mức 1.286,4 USD/ounce, quy đổi tương đương 35,24 triệu đồng/lượng do căng thẳng chính trị.

Trong khi đó giá vàng trong nước không theo kịp đà tăng của giá vàng thế giới do lực mua yếu.

Theo niêm yết tại Công ty SJC, giá vàng miếng bán ra hiện nay ở mức 36,86 triệu đồng/lượng, chỉ tăng 140.000 đồng/lượng so với ngày hôm qua.

Chênh lệch giữa giá vàng trong nước - thế giới rút ngắn chỉ còn 1,62 triệu đồng/lượng.

A.H.
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên