05/03/2017 19:06 GMT+7

Giá xăng dự kiến sẽ giảm vào 6-3

N. AN
N. AN

TTO - Trong kỳ điều chỉnh giá ngày 6-3, nếu cơ quan quản lý tiếp tục giữ nguyên mức trích lập quỹ bình ổn thì giá xăng có thể điều chỉnh giảm khoảng 300 đồng/lít.

Tại một trạm đổ xăng - Ảnh: Hồng Quý


Trao đổi với Tuổi Trẻ, căn cứ vào giá xăng dầu thành phẩm Platt's Singapore, một lãnh đạo doanh nghiệp đầu mối xăng dầu ở phía Nam cho biết trong kỳ điều chỉnh giá ngày 6-3, nếu cơ quan quản lý tiếp tục giữ nguyên mức trích lập quỹ bình ổn thì giá xăng có thể điều chỉnh giảm khoảng 300 đồng/lít.

Tuy nhiên, nếu cơ quan quản lý ngưng sử dụng quỹ bình ổn thì giá xăng có thể đứng yên. Diễn biến giá xăng dầu trong nước được các doanh nghiệp nhận địn dựa trên cơ sở trong chu kỳ điều chỉnh giá 15 ngày qua, giá xăng dầu thế giới có xu hướng đảo chiều đi xuống sau thời gian tăng giá mạnh.

Cụ thể, theo dữ liệu giá xăng dầu thành phẩm giao trên thị trường Singapore của Liên bộ Tài chính - Công Thương cập nhật cho biết, giá xăng RON 92 bình quân ở mức trên 66 USD/thùng, giảm gần 2 USD/thùng so với chu kỳ điều hành 15 ngày trước là trên 68 USD/thùng.

Do đó, trong kỳ điều cỉnh giá xăng dầu ngày 6-3 các doanh nghiệp xăng dầu nhận định phương án điều chỉnh sẽ có xu hướng giảm. Tuy nhiên, mức điều chỉnh cụ thể phụ thuộc vào việc nhà quản lý có tiếp tục sử dụng quỹ bình ổn giá xăng dầu hay không.

Tại kỳ điều hành ngày 18-2, liên Bộ Tài chính - Công Thương quyết định tăng mạnh giá xăng dầu sau nhiều lần giữ giá xăng và chỉ tăng nhẹ giá dầu. Cụ thể xăng RON 92 tăng 504 đồng/lít, vượt qua mốc 18.000 đồng/lít. Các mặt hàng dầu diesel cũng tăng ở mức gần 300 đồng/lít.

Như vậy, kể từ đầu năm đến nay cơ quan quản lý giá xăng dầu đã có 4 kỳ điều chỉnh giá xăng dầu. Nếu kỳ điều hành giá ngày 6-3 giảm thì đây là lần đầu tiên giá xăng dầu giảm trong năm 2017.

N. AN
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên