14/01/2017 17:48 GMT+7

Nhà sản xuất Trung Quốc 'nhầm', Conal phải thu hồi 'giày Đức quốc xã'

M.ANH
M.ANH

TTO - Hãng giày Conal của Mỹ mới đây đã lên tiếng xin lỗi và thu hồi một mẫu giày ống sau khi người mua phát hiện dưới đế giày in hình biểu tượng Đức quốc xã.

Đế giày in hình chữ vạn biểu tượng của Đức quốc xã - Ảnh: Reddit
Đế giày in hình chữ vạn biểu tượng của Đức quốc xã - Ảnh: ABC/Reddit

ABC News ngày 14-1 cho biết mẫu giày của Conal International Trading Inc bị chú ý sau khi một khách hàng đăng lên mạng tấm ảnh đế giày in hình chữ vạn - biểu tượng của Đức quốc xã. 

Theo khách hàng này, ban đầu anh không phát hiện cho đến khi đi giày và nhìn thấy dấu vết nó để lại trên mặt đất.

Phản ảnh của anh đã thu hút hơn 3 triệu lượt xem, đồng thời khiến Conal trở thành đề tài đàm tiếu trên mạng.

Conal hiện đã xin lỗi và thu hồi mẫu giày này. Họ nói mẫu thiết kế trên "không phải do cố ý" mà là sơ suất của nhà sản xuất ở Trung Quốc. Trang mua bán Amazon cũng đã rút mẫu giày này khỏi trang.

Conal khẳng định họ "không khuyến khích thù ghét hay kỳ thị" và đang điều tra vụ việc.

M.ANH
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên