05/01/2017 08:41 GMT+7

Kiểng tạo hình con gà bắt đầu ra thị trường

MẬU TRƯỜNG - THANH TÚ
MẬU TRƯỜNG - THANH TÚ

TTO - Để phục vụ thị trường Tết Đinh Dậu 2017, nhiều nhà vườn, nghệ nhân miền Tây đã bắt đầu cho ra mắt những chậu cây kiểng độc đáo hình con gà, với giá từ vài triệu đồng đến hàng trăm triệu đồng/chậu.

Cây tắc tạo hình gà của các nhà vườn huyện Chợ Lách, tỉnh Bến Tre được trưng bày hai bên đường dịp cận tết - Ảnh: MẬU TRƯỜNG
Cây tắc tạo hình gà của các nhà vườn huyện Chợ Lách, tỉnh Bến Tre được trưng bày hai bên đường dịp cận tết - Ảnh: MẬU TRƯỜNG

Dọc quốc lộ 57 (xã Hưng Khánh Trung B, huyện Chợ Lách, tỉnh Bến Tre), nhiều cây tắc tạo hình gà trống, gà mái, gà con trưng bày hai bên đường kèm theo số điện thoại để khách có nhu cầu có thể liên hệ. Ngoài ra, một số nhà vườn, nghệ nhân tại Chợ Lách còn tạo hình cá heo, đầu rồng... để xuất khẩu ra thị trường nước ngoài.

Ông Lê Hoàng Vinh - xã Hưng Khánh Trung B, một nghệ nhân có tiếng tại làng hoa Chợ Lách - cho biết việc tạo hình con gà bằng cây tắc khá đơn giản, chỉ cần uốn khung sắt hình gà rồi uốn nhánh tắc theo khung. Tuy nhiên, để chuẩn bị cây tạo hình phải mất cả năm trời chăm sóc đặc biệt nhằm có những nhánh khỏe, sum sê và phải nhiều quả. Theo thống kê, huyện Chợ Lách năm nay tạo hình được khoảng 100 cặp gà cùng hàng chục loại khác như cá heo, rồng, trâu...

Ông Bùi Thanh Liêm - trưởng Phòng NN&PTNT huyện Chợ Lách - cho biết ngoài việc mang lại giá trị kinh tế, kiểng tạo hình góp phần làm phong phú vườn kiểng tại địa phương, giúp thương hiệu kiểng Chợ Lách ngày càng được nhiều người biết đến trong thị trường cả nước.

MẬU TRƯỜNG - THANH TÚ
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên