15/12/2016 17:28 GMT+7

Trốn thuế, khách sạn Bông Sen Long An bị phạt gần 500 triệu đồng

SƠN LÂM
SƠN LÂM

TTO - Ngày 15-12, ông Cao Văn Tạo - cục trưởng Cục Thuế Long An - cho biết đã ra quyết định xử phạt 489 triệu đồng đối với Công ty cổ phần du lịch Bông Sen (P.1, TP Tân An, Long An) về hành vi trốn thuế.

Khách sạn bông sen - Ảnh: SƠN LÂM
Khách sạn Bông Sen - Ảnh: SƠN LÂM

Trước đó, Cục Thuế tỉnh Long An đã thành lập đoàn thanh tra về việc thu chi tại khách sạn Bông Sen (7A Võ Công Tồn, P.1, TP Tân An, Long An) do đơn vị này quản lý, qua đó phát hiện trong thời gian từ năm 2011-2013, công ty nhiều lần không xuất hóa đơn cho khách hàng, không kê khai thuế, dẫn đến việc sai phạm thuế lên tới hơn 500 triệu đồng.

Do số tiền sai phạm quá lớn, Cục Thuế tỉnh Long An đã chuyển sang cơ quan cảnh sát điều tra để điều tra làm rõ thêm các dấu hiệu hình sự theo quy định.

Kết luận của cơ quan điều tra cho thấy trong khoảng thời gian từ năm 2011-2013, khách sạn Bông Sen đã có hành vi trốn thuế 232 triệu đồng. Do đó Cục Thuế tỉnh Long An đã ra quyết định xử phạt một lần thuế cùng quyết định xử phạt hành chính số tiền tổng cộng 489 triệu đồng.

Bên cạnh việc trốn thuế, cơ quan điều tra cũng xác định khách sạn Bông Sen đã có hành vi xuất hóa đơn sai đối tượng trong khoảng thời gian từ năm 2011-2013.

Trong số này, một số đơn vị nhận hóa đơn vẫn chưa xác định được. “Thời gian diễn ra việc xuất hóa đơn sai đối tượng đã hết thời hạn xử phạt theo quy định, do đó Cục Thuế đang tiếp tục gửi thông báo đến các đơn vị tham gia nhận hóa đơn mà cơ quan điều tra đã xác định, đồng thời đang tiếp tục làm rõ các đối tượng còn lại” - ông Tạo cho biết.

SƠN LÂM
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên