05/11/2016 09:31 GMT+7

TP.HCM: 17.000 tỉ đồng hàng hóa cho dịp tết

N.BÌNH
N.BÌNH

TTO - Chiều 4-11, ông Nguyễn Phương Đông, phó giám đốc Sở Công thương TP.HCM, cho biết đến nay kế hoạch chuẩn bị hàng hóa dịp Tết Đinh Dậu trên địa bàn chủ yếu là nhóm hàng lương thực - thực phẩm đã gần hoàn tất.

Khách hàng mua sắm tại siêu thị Co.op Mart Bình Triệu (Thủ Đức, TP.HCM) - Ảnh: QUANG ĐỊNH
Khách hàng mua sắm tại siêu thị Co.op Mart Bình Triệu (Thủ Đức, TP.HCM) - Ảnh: QUANG ĐỊNH

Theo kế hoạch, tổng giá trị nguồn hàng mà doanh nghiệp sản xuất tại TP cung ứng cho hai tháng Tết Đinh Dậu sắp tới là 17.068 tỉ đồng, tăng 870 tỉ đồng (5,3%) so với Tết Bính Thân 2016. Trong đó, giá trị hàng bình ổn thị trường là hơn 6.850 tỉ đồng.

Dự kiến nhiều nhóm hàng được chuẩn bị với số lượng lớn, có thể chi phối một phần nhu cầu của thị trường như: thịt gia cầm (59,6%), đường (43,4%), trứng gia cầm (48%), thực phẩm chế biến (38,3%), thịt gia súc (35,5%), dầu ăn (34,5%), gạo (33,3%)...

Theo ông Đông, áp lực giá cả không đáng lo ngại. Chẳng hạn mặt hàng thịt gia súc, các doanh nghiệp tham gia chương trình bình ổn cam kết không điều chỉnh tăng giá vào thời điểm trước và sau tết một tháng.

Đặc biệt, Sở Công thương cho biết sẽ tăng cường quản lý, truy xuất nguồn gốc thực phẩm và áp dụng phương thức này vào một số chợ, siêu thị, doanh nghiệp.

Trong đó, phối hợp với các cấp quán triệt tiểu thương chợ truyền thống, người kinh doanh cam kết 100% không kinh doanh hàng không rõ nguồn gốc.

N.BÌNH
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên