12/10/2016 09:00 GMT+7

Nga bắt tay với OPEC, giá dầu tăng mạnh 

TRẦN PHƯƠNG
TRẦN PHƯƠNG

TTO - “Vàng đen” đã có đợt tăng giá ngoạn mục, lên mức cao nhất trong một năm qua, sau khi Tổng thống Nga Vladimir Putin tuyên bố sẵn sàng hợp sức cùng Tổ chức các nước xuất khẩu dầu mỏ (OPEC) khống chế sản lượng dầu.

“Tôi tin rằng việc đóng băng hay cắt giảm sản xuất dầu là cách duy nhất để duy trì sự ổn định trong lĩnh vực năng lượng - ông Putin phát biểu tại Hội nghị năng lượng toàn cầu được tổ chức ở Istanbul, Thổ Nhĩ Kỳ - Nga sẵn sàng tham gia các biện pháp chung để hạn chế sản xuất và kêu gọi các nhà xuất khẩu dầu khác tham gia”.

Theo Reuters, giá dầu thô sau phiên giao dịch ngày 10-10 trên sàn giao dịch New York tăng 3,1% lên 51,35 USD/thùng, cao nhất kể từ giữa năm ngoái.

Trong khi đó, giá dầu Brent ở châu Âu có lúc chạm mức 53,73 USD/thùng, mức chưa từng thấy kể từ cuối năm ngoái.

Trong hai năm qua thị trường dầu mỏ ảm đạm đã khiến nhiều nước sống dựa vào xuất khẩu dầu như Venezuela điêu đứng.

TRẦN PHƯƠNG
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên