15/09/2016 13:25 GMT+7

Cầu Mỹ Luông - Tấn Mỹ chưa miễn phí cho học sinh, giáo viên

ĐỨC VỊNH
ĐỨC VỊNH

TTO - UBND tỉnh An Giang có quyết định miễn thu phí qua cầu Mỹ Luông - Tấn Mỹ (huyện Chợ Mới) cho học sinh, giáo viên từ ngày 25-8. Tuy nhiên, sáng 15-9 học sinh, giáo viên qua cầu vẫn bị thu phí.

Mặc dù quyết định của UBND tỉnh An Giang quy định miễn thu phí từ ngày 25-8, nhưng thời gian qua học sinh qua cầu Mỹ Luông - Tấn Mỹ vẫn bị thu phí, từ đó hằng ngày các em vẫn đi bộ qua cầu để khỏi bị thu phí - Ảnh: Đ. VỊNH

Sáng 25-8, nhiều người dân, giáo viên ở Chợ Mới, An Giang bức xúc phản ảnh việc Công ty CP Đầu tư xây dựng CNC-BOT (đơn vị đầu tư được giao thu phí cầu này) vẫn tiếp tục thu phí qua cầu đối với học sinh, giáo viên. Trong khi quyết định 45/2016/QĐ-UBND của UBND tỉnh quy định việc miễn phí qua cầu cho các đối tượng này có hiệu lực thực hiện từ ngày 25-8.

“Công ty đã nhiều lần hứa hẹn nhưng vẫn chưa thực hiện, sáng nay học sinh đi học vẫn bị thu tiền, giáo viên khi qua cầu bị thu mức thu cao hơn trước 1.000 đồng/người/lượt đối với xe máy. Tại sao tăng mức thu lên, còn quyết định miễn phí thì lại không làm” - ông Lê Văn Thành, phụ huynh có hai đứa con học ở Trường THPT Châu Văn Liêm tại thị trấn Mỹ Luông, bất bình.

Trước đó trao đổi với báo chí ông Nguyễn Chí Nhơn, tổng giám đốc Công CP Đầu tư xây dựng CNC - BOT, cho biết do chờ sự hướng dẫn cụ thể của Sở Tài chính An Giang nên việc miễn phí lùi lại vào ngày 1-9.

Sau đó, ông Nhơn cho hay công ty chờ hướng dẫn cụ thể về thủ tục miễn giảm, báo cáo thuế... của Sở Tài chính. Đồng thời đang họp bàn kế hoạch cụ thể với Phòng tài chính kế hoạch huyện Chợ Mới thống kê số lượng học sinh, giáo viên qua cầu hằng ngày và xem xét tăng mức thu đối tượng khác để bù lại. Vì vậy từ ngày 15-9 mới bắt đầu miễn thu phí cho giáo viên, học sinh qua cầu.

Trong khoảng thời gian đó đến nay học sinh, giáo viên hằng ngày qua cầu vẫn bị thu phí. Do đó phần lớn học sinh gởi xe đạp đi bộ qua cầu để khỏi tốn tiền; còn giáo viên tiếp tục đi đò để mỗi lẫn qua sông khỏi tốn 5.000 đồng/lượt.

Tuy công ty cam kết bắt đầu từ ngày 15-9 sẽ thực hiện miễn phí, nhưng trong sáng 15-9 học sinh, giáo viên vẫn tiếp tục bị thu phí.

Trả lời chất vấn của báo Tuổi Trẻ tại sao vẫn chưa thực hiện miễn phí qua cầu, ông Nguyễn Chí Hiếu, giám đốc điều hành trạm thu phí cầu Mỹ Luông - Tấn Mỹ, giải thích do phiếu miễn phí qua cầu cấp cho học sinh, giáo viên in từ TPHCM chưa gởi về kịp nên trong sáng 25-8 chưa thể thực hiện được.

“Chúng  tôi hứa trong chiều hôm nay sẽ đem cấp phát cho học sinh, giáo viên và bắt đầu thực hiện việc miễn phí”, ông Hiếu hứa hẹn.

ĐỨC VỊNH
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên