31/08/2016 14:28 GMT+7

Bắt đầu thu phí cầu Cổ Chiên từ 1-9

MẬU TRƯỜNG
MẬU TRƯỜNG

TTO - Theo đó, xe dưới 12 ghế ngồi: 35.000 đồng/ vé, xe từ 12 ghế đến 30 ghế, xe tải có tải trọng từ 2 tấn đến dưới 4 tấn: 50.000 đồng/ vé.

Trạm thu phí cầu Cổ Chiên (tỉnh Trà Vinh) sẽ chính thưc đưa vào hoạt động từ 1-9-2016 để hoàn vốn đầu tư cho công trình cầu Cổ Chiên - Ảnh: MẬU TRƯỜNG
Trạm thu phí cầu Cổ Chiên (tỉnh Trà Vinh) sẽ chính thưc đưa vào hoạt động từ 1-9-2016 để hoàn vốn đầu tư cho công trình cầu Cổ Chiên - Ảnh: MẬU TRƯỜNG

Ngày 31-8, ông Phạm Trung Kiên - giám đốc Công ty TNHH đầu tư Cổ Chiên cho biết từ ngày 1-9, đơn vị sẽ đưa trạm thu phí cầu Cổ Chiên (tỉnh Trà Vinh) vào hoạt động chính thức theo mức phí mới vừa được Bộ Tài chính ban hành. Thời gian thu phí kéo dài 14 năm 6 tháng.

Theo đó, xe dưới 12 ghế ngồi, xe tải có tải trọng dưới 2 tấn, các loại xe buýt vận tải khách công cộng: 35.000 đồng/ vé. Xe từ 12 ghế đến 30 ghế, xe tải có tải trọng từ 2 tấn đến dưới 4 tấn: 50.000 đồng/ vé.

Xe từ 31 ghế ngồi trở lên, xe tải có tải trọng từ 4 tấn đến dưới 10 tấn: 75.000 đồng/ vé. Xe tải có tải trọng từ 10 tấn đến dưới 18 tấn, xe chở hàng bằng container 20 feet: 120.000 đồng/ vé. Xe tải có tải trọng từ 18 tấn trở lên, xe chở hàng bằng container 40 feet: 180.000 đồng vé.

Cầu Cổ Chiên là một trong bốn cầu lớn trên Quốc lộ 60 gồm cầu Rạch Miễu, Hàm Luông, Cổ Chiên và Đại Ngãi, là một trong những điểm kết nối quan trọng giữa Quốc lộ 60 với các tuyến quốc lộ thuộc hành lang duyên hải phía đông Đồng bằng sông Cửu Long bao gồm các tỉnh Tiền Giang, Bến Tre, Trà Vinh và Sóc Trăng.

Dự án cầu Cổ Chiên có tổng mức đầu tư 2.308 tỷ đồng, được đưa vào sử dụng tháng 5-2015.

Cầu Cổ Chiên bắc qua sông Cổ Chiên nối tỉnh Trà Vinh-Bến Tre - Ảnh: MẬU TRƯỜNG
Cầu Cổ Chiên bắc qua sông Cổ Chiên nối tỉnh Trà Vinh-Bến Tre - Ảnh: MẬU TRƯỜNG

 

MẬU TRƯỜNG
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên