30/08/2016 17:47 GMT+7

​Tăng điểm nhẹ, VN-Index tái lập mốc 670 điểm

N.BÌNH
N.BÌNH

TTO - Việc dòng tiền tập trung vào một số mã lớn vào cuối phiên đã kéo VN-Index lên mức điểm cao nhất ngày khi chốt phiên ngày 30-8, tái lập ngưỡng 670 điểm.

Đóng cửa, VN-Index ghi được 3,23 điểm (tương đương tăng 0,48%), lên mức 672,67 điểm. Nếu so với phiên trước, dòng tiền kém sôi nổi hơn, thanh khoản giảm sút, chỉ có 2.297,09 tỉ đồng được giao dịch.

Trong suốt phiên sáng lẫn phiên chiều, tâm lý dè dặt chủ đạo, đặc biệt sau diễn biến của ngày trước, nhà đầu tư nhập cuộc khá thận trọng. Hoạt động bán ra khá mạnh trong khi lực mua vào lình xình. Sự phân hóa giữa các mã lớn khiến VN-Index không thể bứt phá, dù số mã tăng điểm chiếm thế áp đảo. Rất may, sang phiên chiều, nhiều cổ phiếu bluechips đã thể hiện tốt vai trò dẫn dắt của mình, sắc xanh xuất hiện trở lại như VNM, GAS hay MSN…

Cổ phiếu VNM dù bị khối ngoại đẩy bán mạnh, có thời điểm rơi xuống dưới mốc tham chiếu, nhờ lực cầu nội khá tốt giúp cổ phiếu đóng cửa trong sắc xanh với mức tăng 1.000 đồng, lên đứng ở mức giá 152.000 đồng/cp. Đứng thứ 2 cổ phiếu bị bán ròng mạnh là VCB với giá trị bán ròng tương ứng 33,34 tỉ đồng, cổ phiếu này cũng giảm 2.000 đồng/cp trong phiên ngày hôm nay. 

Chứng khoán VN đang nhận được nhiều hỗ trợ, trong đó tiêu điểm là dòng vốn đầu tư trực tiếp (FDI) vào VN vẫn đang rất tích cực, sắp cán mốc 15 tỉ USD.

Theo Cục Đầu tư nước ngoài, tính chung trong 8 tháng đầu năm 2016, tổng vốn đăng ký cấp mới và tăng thêm là 14,366 tỉ USD, tăng 7,7% so với cùng kỳ năm 2015. Vốn FDI vào VN tăng kéo theo các nhu cầu về đầu tư hạ tầng, nhà xưởng tăng, sản xuất công nghiệp phát triển. 

N.BÌNH
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên