12/08/2016 16:13 GMT+7

Xẻ thịt heo chết mang ra “chợ công nhân” bán

HỒNG LĨNH - A LỘC
HỒNG LĨNH - A LỘC

TTO - Ngày 12-8, thông tin từ cơ quan chức năng cho biết vừa phát hiện cơ sở của bà Nguyễn Thị Nhung (ấp Tân Bình, xã Bình Minh) giết mổ heo chết trước khi mang ra chợ tiêu thụ.

Heo chết được xẻ thịt dưới sàn nhà dơ bẩn - Ảnh: HỒNG LĨNH
Heo chết được xẻ thịt dưới sàn nhà dơ bẩn - Ảnh: HỒNG LĨNH

Công an huyện Trảng Bom (Đồng Nai) cho biết vừa bắt quả tang một cơ sở đang tiến hành giết mổ heo chết trước khi mang ra chợ tiêu thụ.

Khoảng 10g30 ngày 12-8, đội cảnh sát kinh tế (Công an huyện Trảng Bom) phối hợp với Công an xã Bình Minh kiểm tra đột xuất hộ của bà Nguyễn Thị Nhung (37 tuổi, ngụ ấp Tân Bình, xã Bình Minh).

Thời điểm này, cơ sở trên đang xẻ thịt khoảng 150kg thịt heo chết và nội tạng dưới nền ximăng dơ bẩn, ẩm ướt. Toàn bộ số thịt heo đã ngả màu, bốc mùi hôi thối.

Làm việc với lực lượng chức năng, chủ cơ sở không xuất trình được giấy chứng nhận nguồn gốc về số thịt heo trên.

Qua xác minh, bà Nhung khai mua heo chết từ các hộ chăn nuôi trên địa bàn với giá 7.000 đồng/kg rồi mang về xẻ thịt, sau đó mang ra chợ Thanh Hóa, Sông Mây, huyện Trảng Bom - nơi có nhiều công nhân sinh sống - và TP Biên Hòa tiêu thụ.

Đoàn kiểm tra đã lập biên bản vi phạm hành chính, đồng thời tạm giữ toàn bộ số thịt bẩn, giao cho địa phương đưa đi tiêu hủy.

HỒNG LĨNH - A LỘC
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên