29/07/2016 16:24 GMT+7

Giảm mức phạt chậm nộp thuế còn 0,03%/ngày

L.THANH
L.THANH

TTO - Bộ Tài chính vừa có công văn gửi Cục Thuế các tỉnh, thành hướng dẫn mức phạt chậm nộp thuế.

Theo đó, với khoản nợ tiền thuế phát sinh trước ngày 1-7 năm nay nhưng vẫn chưa nộp thì từ ngày này được chuyển sang áp dụng mức chậm nộp 0,03%/ngày thay cho mức 0,05%/ngày như trước đó.

Đối với thời gian từ ngày 1-7 trở về trước thì mức tính tiền phạt chậm nộp là 0,05%/ngày trên số tiền thuế nộp chậm.

Đây là nội dung thực hiện theo quy định Luật 106 sửa đổi bổ sung một số điều của các Luật thuế giá trị gia tăng, Luật thuế tiêu thụ đặc biệt.

Liên quan đến nguy cơ siêu thị Big C sẽ bị phạt nếu chậm kê khai và nộp thuế chuyển nhượng Big C cho đại gia bán lẻ Thái Lan, sau khi đăng trên Tuổi Trẻ ngày 28-7, một số bạn đọc băn khoăn về mức phạt chậm nộp mà Tổng cục Thuế cho biết là 0,05 và 0,07%/ngày.

Thông tin cho Tuổi Trẻ, ngày 29-7, lãnh đạo Bộ Tài chính cho biết doanh nghiệp vừa ký biên bản và đang thực hiện kê khai để nộp thuế chuyển nhượng vốn.

Mức phạt chậm nộp mà sẽ thực hiện theo Luật 106. Theo đó, từ ngày 1-7-2016, mức phạt chậm nộp thuế chỉ còn 0,03%/ngày trên số nợ thuế, còn từ ngày 1-7 trở về trước thì áp dụng mức cũ là 0,05%/ngày trên số tiền nợ thuế.

L.THANH
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên