15/07/2016 07:48 GMT+7

Lo lại lạm phát nếu chạy theo tăng trưởng

C.V.KÌNH
C.V.KÌNH

TTO - Nhiều chuyên gia đã bày tỏ lo lắng như trên tại buổi công bố báo cáo kinh tế vĩ mô ngày 14-7 của Viện Nghiên cứu kinh tế và chính sách (VEPR).

TS Nguyễn Đức Thành - viện trưởng VEPR - cho biết theo tính toán, tăng trưởng GDP năm nay sẽ chỉ “đạt 6% là khá rồi”, chứ khó đạt mục tiêu 6,7% của Chính phủ, vì hai quý đầu năm đều tăng trưởng thấp hơn 6%. Trong khi đó, nguy cơ về lạm phát tăng lên thấy rõ.

Ông Lưu Bích Hồ, nguyên viện trưởng Viện Chiến lược phát triển, băn khoăn việc tư duy điều hành ở một số cấp vẫn không thay đổi: khi thấy tăng trưởng thấp thì tìm mọi cách tăng lên, bằng cách tăng vốn, để làm sao đạt được mục tiêu tăng trưởng.

Chuyên gia kinh tế Vũ Đình Ánh cũng đánh giá quan trọng nhất không phải có tăng trưởng được 6,7% hay không, mà là làm cách nào để đạt được.

C.V.KÌNH
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên