13/07/2016 18:07 GMT+7

Thu 280 phách gỗ pơ mu gần biên giới Việt-Lào

LÊ TRUNG
LÊ TRUNG

TTO - Cơ quan chức năng tỉnh Quảng Nam vừa phát hiện một vụ khai thác và vận chuyển trái phép số lượng lớn gỗ pơ mu quý hiếm ở khu vực biên giới Việt - Lào để tiêu thụ.

Gần 280 phách gỗ pơ mu bị khai thác trái phép, tập kết gần biên giới - Ảnh: CTV
Gần 280 phách gỗ pơ mu bị khai thác trái phép, tập kết gần biên giới - Ảnh: CTV

Trước đó, ngày 9-7, nhận được tin báo của người dân, Đồn Công an xã Chà Vàl, huyện Nam Giang, tỉnh Quảng Nam phối hợp với lực lượng kiểm lâm đã kiểm tra, phát hiện và lập biên bản tạm giữ 280 phách gỗ pơ mu (tương đương với 28m3).

Bước đầu cơ quan chức năng xác định số gỗ pơ mu quý hiếm trên được các đối tượng lâm tặc khai thác trái phép tại khoảnh 10 và tập kết về khoảnh 5, thuộc Tiểu khu 351, gần cột mốc biên giới 717 (biên giới Việt-Lào) để chờ vận chuyển ra tuyến QL14D rồi đưa về xuôi tiêu thụ.

Hiện toàn bộ số gỗ trên đã được cơ quan chức năng tạm giữ, vận chuyển về Trạm kiểm lâm Chà Vàl xử lý theo thẩm quyền.

Ông Nguyễn Thái Nam - chánh văn phòng Sở NN&PTNT Quảng Nam - cho biết Sở đã nắm thông tin vụ việc, khu vực các lâm tặc khai thác gỗ này nằm ở biên giới Việt - Lào, cơ quan chức năng đã đưa xe, máy móc để tịch thu số gỗ này về tạm giữ ở trạm kiểm lâm Chà Vàl.

Sở cũng đã yêu cầu Chi cục kiểm lâm tỉnh Quảng Nam chỉ đạo kiểm tra, điều tra vụ việc, xác định đối tượng khai thác trái phép.

LÊ TRUNG
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên