07/06/2016 07:52 GMT+7

Thu giữ gần 1.000 tấn 
phân bón giả mỗi năm

L.THANH
L.THANH

TTO - Trên thực tế, số lượng phân bón giả, kém chất lượng còn nhiều hơn gấp nhiều lần so với số lượng thu giữ.

Chiều 6-6, tại cuộc họp báo công bố chương trình phân bón giả - tác hại thật, ông Đỗ Thanh Lam - phó cục trưởng Cục Quản lý thị trường (QLTT), Bộ Công thương - cho biết mỗi năm cơ quan chức năng thu giữ gần 1.000 tấn phân bón giả, kém chất lượng. 

Trên thực tế, số lượng phân bón giả, kém chất lượng còn nhiều hơn gấp nhiều lần so với số lượng thu giữ. Tình hình sản xuất kinh doanh phân bón giả ngày càng nghiêm trọng. Mới đây, QLTT đã lấy 46 mẫu phân bón ở các tỉnh miền Tây, phát hiện tới 13 mẫu vi phạm.

Ông Dương Xuân Sinh, phó chánh văn phòng thường trực Ban chỉ đạo 389 quốc gia, cho biết tình trạng sản xuất kinh doanh phân bón giả gây thiệt hại nặng nề cho bà con nông dân.

Theo ông Sinh, để trang bị thêm kiến thức cho nông dân, Ban chỉ đạo 389 quốc gia và Tổng công ty Phân bón - hóa chất dầu khí phối hợp tổ chức cuộc thi “Phân bón giả - tác hại thật”. Ban tổ chức cho biết mọi cá nhân đều có thể tham gia ý tưởng, các giải pháp sáng tạo nhằm đẩy lùi nạn phân bón giả và cách thức sử dụng phân bón sao cho hiệu quả.

Bài dự thi gửi qua mục “Sáng kiến nhà nông” tại website www.phanbongiatachaithat.vn hoặc gửi thư điện tử cho địa chỉ: phanbongiatachaithat@gmail.com, hạn chót nhận bài là ngày 1-9. Giải thưởng gồm giải nhất: 5 triệu đồng, giải nhì: 3 triệu đồng, giải ba: 2 triệu đồng.

L.THANH
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên