01/06/2016 08:37 GMT+7

Chống buôn lậu nhưng không cản trở hoạt động của doanh nghiệp

L.THANH - T.K.ANH
L.THANH - T.K.ANH

TTO - Chiều 31-5, nhấn mạnh tại cuộc làm việc với Ban Chỉ đạo quốc gia chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả, Phó thủ tướng Trương Hòa Bình đánh giá hàng cấm, hàng độc hại vẫn xâm nhập vào VN.

Phó thủ tướng Trương Hòa Bình - trưởng Ban Chỉ đạo quốc gia chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả (Ban Chỉ đạo 389 quốc gia) - làm việc với thường trực Ban Chỉ đạo - Ảnh: TTXVN
Phó thủ tướng Trương Hòa Bình - trưởng Ban Chỉ đạo quốc gia chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả (Ban Chỉ đạo 389 quốc gia) - làm việc với thường trực Ban Chỉ đạo - Ảnh: TTXVN

Vấn đề này tiềm ẩn nguy cơ ảnh hưởng nghiêm trọng đến sức khỏe người dân. 

Phó thủ tướng yêu cầu các cơ quan quản lý phải cải cách thủ tục hành chính, nâng cao trình độ quản lý, tăng cường chống buôn lậu nhưng không gây cản trở hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp, tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra công vụ để phát hiện và phòng ngừa tiêu cực, điều chuyển thay thế người đứng đầu các cơ quan, đơn vị bao che dung túng cho buôn lậu.

Ông Nguyễn Văn Cẩn, tổng cục trưởng Tổng cục Hải quan, cho biết trong 5 tháng đầu năm đã phát hiện, bắt giữ và xử lý 78.000 vụ việc vi phạm; số thu nộp ngân sách từ tiền phạt hành chính, bán hàng tịch thu và công tác thanh tra, kiểm tra, truy thu thuế ước đạt 5.300 tỉ đồng; khởi tố 537 vụ đối với 679 đối tượng, hàng hóa vi phạm chủ yếu là ma túy, động vật hoang dã, thực phẩm, dược phẩm...

Trong đó, một số vụ việc điển hình: vụ kiểm tra, bắt giữ 1,84kg cocain tại sân bay Tân Sơn Nhất (TP.HCM), vụ bắt giữ 143,5kg ngà voi và các sản phẩm từ ngà voi tại sân bay Nội Bài (Hà Nội)...

* Cùng ngày, tại TP.HCM, Tổng cục Hải quan đã khai mạc khóa đào tạo phân tích hình ảnh máy soi hành lý vận chuyển qua đường hàng không tại sân bay Tân Sơn Nhất.

Phát biểu khai mạc khóa đào tạo, ông Jake Johnston - giảng viên đào tạo - bày tỏ sự cảm kích hải quan VN.

Tiêu biểu như vụ bắt giữ cụ bà 76 tuổi (quốc tịch Úc) mang 9 bánh heroin (gần 3kg) bọc nilông, giấu trong 5 hũ mắm cá rô được xếp lẫn trong những loại thực phẩm tại sân bay Tân Sơn Nhất hôm 26-5.

L.THANH - T.K.ANH
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên