04/05/2016 09:02 GMT+7

Trung Quốc nhập khẩu thịt heo đạt mức kỷ lục

TRẦN MẠNH
TRẦN MẠNH

TTO - Nhập khẩu thịt heo của Trung Quốc có thể đạt 2 triệu tấn trong năm nay, do nguồn cung thịt heo nội địa Trung Quốc chưa thể phục hồi cho đến năm 2017.

Theo dự báo của Bộ Nông nghiệp Mỹ (USDA), do nguồn cung thiếu hụt, giá heo hơi và thịt heo tại Trung Quốc tăng lên nhanh chóng dẫn tới việc nước này nhập khẩu tới 1 triệu tấn thịt heo trong năm 2015 và ước tính là 1,3 triệu tấn trong năm 2016.

Nguồn cung thịt heo (chính ngạch) của Trung Quốc chủ yếu đến từ các quốc gia thuộc Liên minh châu Âu khi chiếm tới 80% thị phần. 

Một số dự báo của các tổ chức khác cho thấy nhập khẩu thịt heo của Trung Quốc có thể đạt 2 triệu tấn trong năm nay, do nguồn cung thịt heo nội địa Trung Quốc chưa thể phục hồi cho đến năm 2017.

Trung Quốc, quốc gia có tổng đàn heo và là nước tiêu thụ thịt heo lớn nhất thế giới, cũng đang trở thành nước xuất khẩu lớn nhất toàn cầu mặt hàng này.

Nhập khẩu thịt heo của Trung Quốc tăng lên nhanh chóng trong năm 2015 và đầu 2016 do suy thoái của ngành nuôi heo nội địa vì giá giảm các năm trước đó và các quy định khắt khe về môi trường khiến hàng triệu hộ nuôi heo quy mô nhỏ phải bỏ nghề.

TRẦN MẠNH
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên