27/04/2016 08:03 GMT+7

Thủ tướng thúc ngân hàng xử lý nợ xấu

L.THANH
L.THANH

TTO - Thủ tướng yêu cầu ngành ngân hàng phải cơ cấu lại các tổ chức tín dụng, quyết liệt xử lý nợ xấu theo lộ trình, nâng cao chất lượng tín dụng.

Phát biểu tại lễ kỷ niệm 65 năm ngành ngân hàng vào ngày 26-4, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc yêu cầu ngành ngân hàng cần tiếp tục hoàn thiện thể chế, nâng cao năng lực điều hành, kiểm soát chặt chẽ lạm phát, duy trì mặt bằng lãi suất hợp lý, giảm dần và tiến tới xóa bỏ tình trạng đôla hóa, góp phần thúc đẩy tăng trưởng nhằm tạo điều kiện cho kinh tế vĩ mô phát triển bền vững.

Đặc biệt, Thủ tướng yêu cầu ngành ngân hàng phải cơ cấu lại các tổ chức tín dụng, quyết liệt xử lý nợ xấu theo lộ trình, nâng cao chất lượng tín dụng.

Ngoài ra cần tăng cường thanh tra, kiểm tra và kiên quyết xử lý sai phạm nhằm đảm bảo an toàn cho hệ thống, tích cực thực hiện các giải pháp hạn chế thanh toán bằng tiền mặt, góp phần phòng chống tham nhũng, rửa tiền.

Cũng theo chỉ đạo của Thủ tướng, ngành ngân hàng cần tập trung cải cách, đơn giản hóa các thủ tục hành chính, thủ tục vay vốn để hỗ trợ doanh nghiệp và người dân tiếp cận, sử dụng vốn tín dụng hiệu quả. Ngân hàng Nhà nước chỉ đạo các tổ chức tín dụng tiết giảm chi phí, bảo đảm lãi suất cho vay ở mức phù hợp, tập trung tín dụng vào các lĩnh vực ưu tiên...

L.THANH
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên