25/04/2016 08:01 GMT+7

Bốn tháng, 
CPI tăng 1,33%

C.V.KÌNH
C.V.KÌNH

TTO - Ngày 24-4, Tổng cục Thống kê đã công bố chỉ số giá tiêu dùng (CPI) tháng 4-2016 tăng 0,33% so với tháng trước. Như vậy tính từ cuối tháng 12-2015, CPI đã tăng 1,33%.

Trong 11 nhóm hàng hóa và dịch vụ chính có 8 nhóm tăng gồm: giao thông tăng 1,73%; nhà ở và vật liệu xây dựng tăng 0,71%; thuốc và dịch vụ y tế tăng 0,45%; giáo dục tăng 0,37%; đồ uống và thuốc lá tăng 0,17%; thiết bị và đồ dùng gia đình tăng 0,1%; hàng hóa và dịch vụ khác tăng 0,1%; may mặc, mũ nón, giày dép tăng 0,05%. Có 2 nhóm hàng ổn định: hàng ăn - dịch vụ ăn uống và bưu chính viễn thông. Nhóm văn hóa, giải trí và du lịch giảm nhẹ 0,01%.

Các nguyên nhân làm tăng CPI tháng 4-2016, Tổng cục Thống kê nêu do chỉ số giá nhóm lương thực tăng 1,11%. Lý do vì thương lái thu gom lúa gạo thực hiện các hợp đồng xuất khẩu gạo đã ký, bên cạnh đó tác động của khô hạn ở miền Trung và Tây nguyên cùng với xâm nhập mặn tại các tỉnh ĐBSCL đã đẩy giá lúa gạo trên thị trường tăng, nhưng do tác động về mặt tâm lý là chủ yếu và hiện tượng này mang tính chất nhất thời vì cân đối cung - cầu không xảy ra hiện tượng chênh lệch lớn.

Tổng cục Thống kê cảnh báo thời gian tới nguồn cung gạo thế giới tiếp tục tăng trong khi một số nước đang tạm hoãn kế hoạch nhập khẩu như Indonesia, Philippines nên giá xuất khẩu gạo khó tăng cao được.

Ngoài ra, giá xăng tăng 1.190 đồng/lít, dầu diesel tăng 290 đồng/lít vào các ngày 21-3 và 5-4-2016 đã dẫn tới chỉ số giá nhóm nhiên liệu tăng 3,83% so với tháng trước.

C.V.KÌNH
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên