24/04/2016 13:13 GMT+7

Khởi công khu nghỉ dưỡng 4 tỉ USD ở Quảng Nam

ĐOÀN CƯỜNG
ĐOÀN CƯỜNG

TTO - Sáng 24-4, UBND tỉnh Quảng Nam phối hợp công ty TNHH Phát triển Nam Hội An (HASD) tổ chức lễ khởi công khu nghỉ dưỡng Nam Hội An có tổng mức đầu tư 4 tỉ USD.

Dự án nghỉ dưỡng có tổng mức đầu tư 4 tỷ USD được khởi công sáng 24-4 - Ảnh: Đoàn Cường
Dự án nghỉ dưỡng có tổng mức đầu tư 4 tỉ USD được khởi công sáng 24-4 - Ảnh: Đoàn Cường

Sáng 24-4, UBND tỉnh Quảng Nam phối hợp công ty TNHH Phát triển Nam Hội An (HASD) tổ chức lễ khởi công khu nghỉ dưỡng Nam Hội An.

Công trình này có vốn 4 tỉ USD được tập đoàn VinaCapital và tập đoàn Gold Yield Enterprises đầu tư.

Tham dự buổi lễ có Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc cùng lãnh đạo các bộ, ngành trung ương, địa phương.

Khu nghỉ dưỡng Nam Hội An có diện tích hơn 900 ha thuộc ba xã Duy Hải, Duy Nghĩa (huyện Duy Xuyên, Quảng Nam) và xã Bình Dương (Thăng Bình, Quảng Nam).

Dự án khởi công từ tháng 4-2016 và dự kiến hoàn thành vào năm 2035, với nhiều hạng mục như khu du lịch nghỉ dưỡng phức hợp, giải trí có thưởng với tiêu chuẩn 5 sao, khu vui chơi, trường đào tạo nhân lực cho dự án và các dự án du lịch khác.

Dự án chia thành 7 giai đoạn. Giai đoạn 1, khoảng 163 ha với mức đầu tư 500 triệu USD gồm sân golf 18 lỗ tiêu chuẩn thi đấu quốc tế, khu nghĩ dưỡng 1.000 phòng được thiết kế theo hình thức biệt thự, khách sạn, khu trung tâm thương mại.

Trong giai đoạn 1, khu nghỉ dưỡng sẽ có khu vui chơi có thưởng dành cho người nước ngoài (casino).

Phát biểu tại buổi lễ, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc nói: “Chính phủ mong mỏi tổng mức đầu tư của dự án được thực hiện đầy đủ để rút kinh nghiệm cho những dự án khác lúc tuyên bố thì rất lớn nhưng khi triển khai lại rất nhỏ. Chủ đầu tư đã chuyển hơn 6 triệu USD để hỗ trợ địa phương giải phóng mặt bằng và làm các công trình phụ trợ”.

Thủ tướng cũng lưu ý việc rất lớn của chủ đầu tư là đào tạo lao động địa phương để chuyển đổi nghề nghiệp từ nông nghiệp qua dịch vụ. Đối với tỉnh Quảng Nam cần tiếp tục tạo môi trường kinh doanh thuận lợi nhất, làm tái định cư tốt để bàn giao mặt bằng cho chủ đầu tư. Sớm đề xuất Chính phủ, Bộ, ngành một cơ chế để nhà đầu tư, người dân cùng có lợi.

ĐOÀN CƯỜNG
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên