09/04/2016 08:00 GMT+7

​Quảng Ninh chấm dứt đóng mới tàu du lịch vỏ gỗ

ĐỨC HIẾU
ĐỨC HIẾU

TTO - Tàu vỏ gỗ hoạt động đủ 15 năm và tàu vỏ thép hoạt động đủ 25 năm kể từ khi cấp đăng kiểm đóng mới được hoạt động phục vụ vận chuyển khách du lịch trong khu vực vịnh Hạ Long, vịnh Bái Tử Long..

​Quảng Ninh chấm dứt đóng mới tàu du lịch vỏ gỗ là nội dung được thông qua tại kỳ họp thứ 23 HĐND tỉnh Quảng Ninh khóa XII tổ chức ngày 8-4. 

Nghị quyết về một số quy định để nâng cao chất lượng và quản lý hoạt động đội tàu du lịch trên vịnh Hạ Long, vịnh Bái Tử Long cũng khuyến khích chủ các tàu vỏ gỗ đến năm 2020 chưa hết hạn hoạt động đăng ký đóng mới thay thế bằng vỏ thép để được hưởng ưu tiên trong việc lựa chọn cấp phép quyền đóng mới tàu tham quan.

Ngoài ra, UBND tỉnh Quảng Ninh đã báo cáo và đề nghị HĐND tỉnh cho áp dụng quy định tạm thời về thời hạn hoạt động đối với tàu tham quan, lưu trú trên vịnh Hạ Long.

Theo đó, tàu vỏ gỗ hoạt động đủ 15 năm và tàu vỏ thép hoạt động đủ 25 năm kể từ khi cấp đăng kiểm đóng mới được hoạt động phục vụ vận chuyển khách du lịch trong khu vực vịnh Hạ Long, vịnh Bái Tử Long; hết thời hạn sẽ chuyển sang hoạt động ngoài khu vực trên. Đối với tàu lưu trú, từng bước giảm theo lộ trình, tiến tới chấm dứt hoạt động tàu lưu trú trên vịnh.

Theo số liệu của cơ quan chức năng, hiện nay trên vịnh Hạ Long, vịnh Bái Tử Long có 533 tàu được cấp phép hoạt động tàu du lịch, trong đó có khoảng 200 tàu lưu trú. Tổng số tàu vỏ gỗ chiếm 81%.

ĐỨC HIẾU
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên