04/04/2016 21:25 GMT+7

EVN cam kết cung ứng đủ điện trong mùa khô

QUANG KHẢI
QUANG KHẢI

TTO - Ông Ngô Xuân Hải, phó tổng giám đốc Tập đoàn Điện lực VN (EVN), cho biết như vậy tại buổi làm việc với báo chí phía Nam ngày 4-4.

Theo ông Hải do ảnh hưởng tình hình khô hạn thời gian qua tần suất nước về các hồ ở mức thấp, trong đó nhiều hồ thủy điện không thể tích nước lên mực nước dâng bình thường.

Cũng theo ghi nhận ba tháng đầu năm, nguồn nước về các hồ thủy điện khu vực miền Bắc như: Đa Nhim, sông Hinh nước khá tốt, còn lại các hồ khu vực miền Trung, Tây Nguyên vẫn đang bị ảnh hưởng hạn nghiêm trọng.

Dự báo 6 tháng cuối năm 2016, tần xuất nước về hồ khu vực miền Bắc đạt 65%, khu vực miền Trung và miền Nam đạt 75%.

Tuy vậy, ông Hải cho biết EVN đã triển khai nhiều giải pháp như huy động tối đa các nguồn nhiệt điện than và tuabin khí, cải tạo đường dây tải điện nên vẫn đảm bảo khả năng cung cấp điện, không cắt điện tiết giảm trong các tháng mùa khô trừ trường hợp có sự cố lưới điện.

Cụ thể, sản lượng điện huy động từ nhiệt điện dầu huy động trong 6 tháng mùa khô dự kiến khoảng 1,56 tỷ kWh và cả năm dự kiến 2,29 tỷ kWh; huy động từ nhiệt điện: Vĩnh Tân, Duyên Hải 1 - 3 khoảng 2.400MW.

QUANG KHẢI
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên