21/02/2016 16:29 GMT+7

Cau, trầu "cháy" hàng rằm tháng giêng

L.THANH - H.THANH
L.THANH - H.THANH

TTO - Lễ Phật quanh năm không bằng rằm tháng giêng. Dù ngày 22-2 mới đúng ngày rằm nhưng hôm nay 21-2, nhiều người dân ở Hà Nội đã sắm sửa đồ để làm lễ cúng.

Dù cau đắt tới 30 nghìn đồng một quả nhưng nhiều người cũng mua vì cho rằng mâm cỗ cúng Rằm tháng Giêng không thể thiếu quả cau, lá trầu - Ảnh: Lê Thanh.
Cau đắt tới 30.000 đồng/quả nhưng nhiều người vẫn mua vì cho rằng mâm cỗ cúng rằm tháng giêng không thể thiếu quả cau, lá trầu - Ảnh: Lê Thanh

Rằm tháng giêng còn gọi là Tết Nguyên tiêu, là ngày lễ quan trọng trong tâm thức của người Việt. Vì thế việc cúng rằm còn có ý nghĩa mong cho gia đình một năm mới an lành, may mắn.

Tại khu chợ dân sinh ở Hà Nội như Hàng Bè, Hàm Long, Nghĩa Tân, Hà Đông... từ sáng 14 tháng giêng đã tấp nập kẻ bán, người mua. Không khí tại chợ không khác gì ngày tết.

Ở nhiều chợ, giá cả đa số mặt hàng hoa quả, cau, trầu tăng giá mạnh, còn mặt hàng thực phẩm "hạ nhiệt", bình ổn hơn so với dịp tết.

Giá cau, trầu tăng mạnh

Bà Hồng (ở Láng Hạ) cho biết tranh thủ ngày chủ nhật nên nhà bà cúng rằm luôn hôm nay. Theo bà, hàng hóa sau tết rất phong phú, giá cả phải chăng. 

Tại gian hàng bán hàng mã đông khách mua nhất. Người mua ngựa giấy, mua tiền vàng mã… Đặc biệt, trầu, cau, chuối, hoa là những mặt hàng đắt khách nhất.

Mới 10g sáng, chị Ngọc (tiểu thương tại chợ Nghĩa Tân) đã bán hết ba buồng chuối. “Năm nào cũng thế, ra tết chuối rất đắt hàng vì nhiều gia đình làm lễ đầu năm. Giá có nhích lên so với dịp tết, như hôm nay là 3.000 - 3.500 đồng/quả” - chị Ngọc nói.

Đặc biệt mặt hàng cau, trầu quá cao so với ngày thường và cũng đắt khách. Tại chợ Hà Đông, dao động 20.000 - 30.000 đồng/quả.

Bà Nguyên, tiểu thương bán đồ lễ chợ Hà Đông, giải thích do trong năm sương muối nhiều nên cau khó đậu quả. Chính vì thế chọn được những buồng cau quả xanh mà có râu là rất hiếm.  

Tuy nhiên, những buồng cau đẹp, dù giá cao nhưng được nhiều người chọn mua vì cho rằng mâm cỗ cúng rằm tháng giêng không thể thiếu quả cau, lá trầu.

Hàng vàng mã nhộn nhịp khách mua trong ngày cúng Rằm đầu năm - Ảnh: Lê Thanh
Hàng vàng mã trong ngày cúng rằm đầu năm - Ảnh: Lê Thanh

Thực phẩm, rau xanh giá ổn định như ngày thường

Mâm cúng ngày rằm được nhiều gia đình cúng lễ mặn gồm gà, xôi… Tuy nhiên, do nhu cầu đồ thực phẩm, rau xanh, hoa quả… tăng mạnh nhưng giá cả các mặt hàng khá ổn định.

Thịt lợn mông, ba chỉ giao động quanh mức 100.000 đồng/kg. Thịt bò mông, thăn 230.000 - 280.000 đồng/kg. Hải sản có đắt hơn nhưng không đáng kể so với ngày thường như tôm sú loại to (30 con/kg) 300.000 - 350.000/kg.

Theo quan sát, hàng gà cũng rất đông khách. Gà trống giá 100.000 -120.000 đồng/kg, gà luộc sẵn 150.000 - 180.000 đồng/kg.

Ngoài ra, trong ngày rằm, các mặt hàng xôi gấc, xôi đỗ, bánh chưng cũng được nhiều người mua. Giá bánh chưng dao động 40.000 - 50.000 đồng/cái, xôi 15.000 - 50.000 đồng/đĩa tùy loại.

Các tiểu thương bán hàng tại chợ cho hay thực phẩm, rau xanh đều đắt hàng hơn, tuy nhiên giá không chênh lệch mấy so với ngày thường. Giá bắp cải chỉ 10.000 - 14.000 đồng/kg, cà chua 13.000 - 15.000 đồng/kg, su hào 6.000 đồng/củ...

Gà lễ luộc sẵn còn được các cửa hàng tại chợ ở Hà Nội như Hàng Bè, Nghĩa Tân… ngậm bông hoa hồng, trông rất đẹp mắt - Ảnh: Hà Thanh
Gà lễ luộc sẵn còn được các cửa hàng tại chợ ở Hà Nội như Hàng Bè, Nghĩa Tân… ngậm bông hoa hồng, trông rất đẹp mắt - Ảnh: Hà Thanh

L.THANH - H.THANH
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên