04/02/2016 09:16 GMT+7

Tết này dân Sài Gòn chuộng ăn, liệu hoa kiểng ế ẩm?

NHÓM PV KINH TẾ
NHÓM PV KINH TẾ

TT -Từ 3-2, ngày đầu tiên nghỉ tết của nhiều đơn vị trên địa bàn TP.HCM cũng là lúc người tiêu dùng tập trung vào các siêu thị để mua sắm cho gia đình và làm quà tặng. Sức mua tại các siêu thị đã tăng mạnh.

 

Dù giảm 40-50% giá bán so với vài ngày trước nhưng nhiều sạp hoa kiểng vẫn vắng khách mua - Ảnh: Nguyễn Trí
Dù giảm 40-50% giá bán so với vài ngày trước nhưng nhiều sạp hoa kiểng vẫn vắng khách mua - Ảnh: Nguyễn Trí

Tuy nhiên, tại các cửa hàng bán lẻ hàng hóa bên ngoài và các chợ hoa xuân, không khí mua sắm tết năm nay có phần kém nhộn nhịp so với năm ngoái.

Chợ và siêu thị sôi động

Tranh thủ ngày đầu tiên nghỉ tết (3-2), chị Vân Anh (Q.3) cầm danh sách hàng cần mua sắm tết tới siêu thị Co.op Mart trên đường Nguyễn Đình Chiểu từ sớm vì đoán chắc cuối năm sẽ rất đông người.

Tuy vậy, cũng phải mất gần 30 phút chờ đợi chị Vân Anh mới tính tiền xong. Cũng như chị Vân Anh, rất nhiều người tiêu dùng đổ đến các siêu thị, chợ lẻ để lựa chọn đồ sắm tết trong ngày 25 tháng chạp, sức mua tăng mạnh.

Để đáp ứng nhu cầu mua sắm của người dân, hệ thống siêu thị Saigon Co.op cho biết sẽ kéo dài thời gian mở và đóng cửa các siêu thị cho đến tận ngày cuối cùng.

Cụ thể, toàn bộ hệ thống siêu thị Co.op Mart và Co.op Xtra khu vực TP.HCM sẽ được mở từ 6g-24g từ ngày 4 đến 6-2 (tức 26 - 28 tết). Ngày 29 tết (7-2) mở cửa từ 6g đến 12g trưa, sau đó bắt đầu mở cửa trở lại lúc 8g sáng từ ngày 9 đến 12-2 (mùng 2 - 5 tết) và đóng cửa vào lúc 12g. Chuỗi hệ thống này sẽ trở lại hoạt động bình thường kể từ mùng 6 tết (13-2) với khung giờ như cũ.

Tại các chợ, thực phẩm khô, thịt, trứng các loại, bánh kẹo, mứt tiếp tục là những món hàng được “đẩy” nhiều nhất, giá có dấu hiệu nhích nhẹ vào đầu phiên chợ nhưng sau đó trở lại bình thường từ giữa trưa trở đi.

Bà Nguyễn Thị Thanh (Q.3) đi chợ Tân Định cho biết giá các mặt hàng vẫn giữ ổn định so với tuần trước, “giá mấy loại thịt có tăng nhẹ khoảng 1.000 đồng/kg, nhưng cũng chấp nhận được vì... tết mà!”.

Tuy nhiên, theo các nhà cung cấp, năm nay nguồn cung các mặt hàng thực phẩm tươi sống như thịt heo, bò, gà rất dồi dào nên giá trong tết này sẽ ổn định, không xảy ra tình trạng khan hay thiếu hàng.

Thậm chí có đơn vị phân phối còn cho hay hàng hóa đã chuẩn bị dồi dào nên các công ty phải tính tới việc giảm giá thêm hoặc khuyến mãi để tăng lượng bán hàng ra trong những ngày tới.

Trong khi đó, các cửa hàng kinh doanh sản phẩm thời trang như quần áo, giày dép, túi xách trên các tuyến đường sầm uất như Hai Bà Trưng, Nguyễn Trãi, Lê Văn Sỹ, Cao Thắng, Trần Quang Diệu, Phan Đình Phùng... vẫn đang trong tình trạng... chờ khách. Lượng khách vào xem vẫn nhiều hơn số người mua.

Anh Nguyễn Hòa Thắng, chủ cửa hàng quần áo thời trang Minh Tâm (đường Lê Văn Sỹ, Q.Tân Bình), cho hay dù lượng người mua quần áo bắt đầu đông dần từ cuối tuần rồi nhưng vẫn giảm khoảng 10-15% so với cùng thời điểm những năm trước.

Hoa kiểng tết vắng người mua

Trong khi hàng thực phẩm hút khách, thị trường hoa cây cảnh năm nay kém sôi động hơn năm ngoái, nhiều người phải giảm giá bán, thậm chí hoa cúc giảm đến 40-50%, chỉ còn 50.000-60.000 đồng/chậu.

Mang từ TP Sa Đéc (Đồng Tháp) lên công viên Lê Thị Riêng (TP.HCM) chưng bán hơn 600 chậu cúc nhưng bốn ngày nay anh Trần Minh Tân mới bán được 150 chậu. Dù giảm giá khá mạnh nhưng người mua vẫn không mặn mà.

Theo anh Tân, nguyên nhân là do người mua ưa chuộng các loại hoa mai và cây kiểng bonsai hơn. “Sức mua giảm hơn 30-40% so với năm ngoái dù giá giảm mạnh, hai ngày giáp tết phải giảm thêm mới mong đẩy hết hàng về quê kịp ăn tết” - anh Tân nói.

Tương tự, chị Trịnh Thị Loan (Bến Tre) buồn ra mặt khi cho biết chỉ mới bán được 1/3 lượng hoa, trong khi nhiều loại hoa héo úa phải bỏ vì nắng nóng và hơi bụi hắt vào.

“Phải tưới nước liên tục nhưng hoa vận chuyển dài ngày, cộng với nắng nóng và thời tiết thay đổi đột ngột nên khoảng 20% chậu trong 1.000 chậu hoa mà tui đem lên phải quăng bỏ hoặc bán giá rẻ” - chị Loan nói.

Theo ghi nhận, phần lớn các loại hoa giảm giá từ 30-50% so với cách đây vài ngày như hướng dương từ 100.000 đồng/chậu xuống còn 70.000 đồng, cúc loại nhỏ từ 100.000-200.000 đồng nay chỉ còn 70.000-150.000 đồng/chậu, mào gà 90.000 đồng xuống còn 50.000 đồng/chậu...

Tại khu vực đường Song Hành (Q.2), nơi tổ chức chợ hoa xuân, vẫn đang có tình trạng người bán nhiều hơn người mua. Suốt chặng đường dài chưng đầy hoa tươi nhưng chỉ có khoảng 4-5 lô có khách hỏi thăm mua hoa.

Chị Ngọc (Thảo Điền, Q.2) cho biết mới mua được một chậu hoa giấy khá đẹp với giá chỉ 100.000 đồng. “Tôi thấy chỉ chiếc chậu không đã đến 50.000 đồng rồi. Năm nay thấy hoa bán chậm và rẻ quá” - chị Ngọc cho hay.

Cho đến chiều 25 tết, nhóm thương lái khoảng 20 người từ Bến Tre lên cho hay mỗi người chỉ mới bán được một vài cây tắc. Chị Quyên - một thương lái - cho hay vừa mới phải bỏ thêm 3,5 triệu đồng để thuê lại lô mặt tiền tại điểm chợ hoa công viên Gia Định với hi vọng bán tốt hơn. Chị than thở: “Thị trường năm nay tệ lắm. Lên hơn năm ngày rồi mà tui mới bán được chưa tới 10 gốc mai và 6 gốc tắc”.

Tại công viên Lê Thị Riêng (Q.10), hàng ngàn chậu mai loại nhỏ bung nở gần hết, có cây sắp tàn (phần lớn cây này được nhà vườn “xếp xó” vì không ai mua). Ông Tư Hải, nhà vườn trồng hoa tại Chợ Lách (Bến Tre), than thở đem lên gần 200 chậu mai ghép từ hai hôm nay nhưng mới chỉ bán được bốn chậu nhỏ. 

Tương tự, chị Hoa, một thương lái bán đào tại công viên 23-9, cũng cho biết dù đưa ra công viên Gia Định (150 gốc) và công viên 23-9 (300 gốc) bán sớm hơn năm ngoái hai ngày nhưng đến nay mỗi điểm mới chỉ bán được 2-3 cây, đa số khách vào xem và chụp ảnh lưu niệm nhiều hơn khách đi mua.

Nhiều siêu thị mở cửa xuyên tết

Để đáp ứng nhu cầu của người dân, các siêu thị đều điều chỉnh thời gian phục vụ, mở cửa sớm hơn và đóng cửa trễ hơn trong những ngày cao điểm mua sắm tết và kéo dài hoạt động đến tận chiều 29 tết.

Đại diện hệ thống Satra (bao gồm Satramart và Satrafood) cho biết hàng hóa được siêu thị dự trù khá dồi dào, sẵn sàng phục vụ xuyên suốt đến những ngày cận tết. Tại khu vực TP.HCM, bắt đầu từ 27-28 tết, các hệ thống bán lẻ của Satra sẽ mở cửa lúc 6g sáng đến 12g đêm.

Tương tự, hệ thống Big C cũng “chong đèn” bán đến tận giữa đêm trong hai ngày này. Hầu hết hệ thống Big C, Lotte Mart, AEON, Satra... sẽ tạm ngừng phục vụ vào 12g trưa 29 tết. Riêng 29 tết, Lotte Mart mở cửa đến 20g.

Cá biệt, tết năm nay, một số siêu thị, trung tâm thương mại mở cửa hoạt động trong mùng 1 như Lottemart Nam Sài Gòn mùng 1 tết vẫn mở cửa phục vụ nhu cầu tiêu dùng từ 12g đến đến 20g. Mùng 2 mở cửa từ 8g đến 21g và hoạt động bình thường từ mùng 3 tết.

Hệ thống siêu thị và trung tâm thương mại AEON cũng mở cửa phục vụ thêm sáng mùng 1 tết lúc 12g trưa, đóng cửa 22g. So với các năm trước, hầu hết siêu thị đều khai trương trở lại vào sáng mùng 2 tết như các siêu thị Co.op Mart, Satra.

Một vài nơi mở cửa trễ hơn một chút, bắt đầu hoạt động trở lại bình thường vào sáng mùng 3 tết.

Các trung tâm thương mại Vincom nghỉ tết từ 29 tết đến mùng 3 và mở cửa hoạt động trở lại vào mùng 4 tết.

Một số gian hàng ẩm thực, siêu thị hoạt động từ 14g mùng 2 tết. Một số gian hàng rạp chiếu phim, vui chơi giải trí sẽ hoạt động xuyên tết.

Trong khi đó, SC VivoCity hoạt động đến 14g ngày 29 tết và mở cửa lại vào 10g sáng mùng 2 tết để phục vụ nhu cầu ăn uống, mua sắm, vui chơi của khách hàng.

Đặc sản tăng giá, trái cây “độc, lạ” giảm nhẹ

Theo anh Nguyễn Văn Tân - chủ cửa hàng Tân Hội An, hiện giá bán phổ biến tại chợ Bà Hoa tăng khoảng 20% so với trước đây vài ngày như bánh thửng (thuẫn) từ 80.000 đồng/kg lên 95.000 đồng/kg, bánh tét 50.000 đồng/đòn lên 60.000 đồng/đòn, bánh chưng từ 60.000-70.000 đồng/kg lên 80.000-85.000 đồng/kg.

Thực phẩm miền Bắc và miền Tây cũng tăng nhẹ, riêng khô các loại tăng mạnh nhất với mức tăng 30-40% như khô bò Trà Vinh 1 nắng từ 350.000-400.000 đồng/kg lên 550.000 đồng/kg, khô trâu Campuchia từ 350.000 đồng/kg lên 500.000 đồng/kg.

Ngược lại, sau một vài ngày hút khách nhờ lượng bán sỉ tăng mạnh, nay nhiều nơi bán hàng trái cây “độc, lạ” giảm giá nhẹ để kéo khách.

Theo anh Nguyễn Mạnh Niên (Q.10), sau khi bán sỉ hơn 200 cặp dưa hấu thỏi vàng giá 2-3,5 triệu đồng/cặp, hiện cửa hàng bắt đầu giảm từ 1,2 triệu đồng/cặp xuống 900.000 đồng/cặp để mong bán hết hàng cho kịp tết.

Tương tự, từ 50.000 đồng/kg dưa viết thư pháp nay anh H.V.Hiếu giảm giá còn 35.000-40.000 đồng/kg. Bưởi tài, lộc hiện cũng giảm từ 1,2-1,5 triệu đồng/cặp xuống còn 800.000-1 triệu đồng/cặp.

NHÓM PV KINH TẾ
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên