06/01/2016 09:56 GMT+7

Sẽ ngừng xuất khẩu cát nhiễm mặn

XUÂN LONG
XUÂN LONG

TT - Do giá trị thu về từ cát khai thác được cũng không đáng bao nhiêu nên tới đây sẽ dừng không cho xuất khẩu cát nhiễm mặn

Người dân cho rằng việc hút cát dưới lòng biển là nguyên nhân khiến lượng cát ở bãi biển Đại Lãnh bị mất nhiều, gây sạt lở nhà dân - Ảnh: Duy Thanh

Sáng 5-1, Phó thủ tướng Hoàng Trung Hải cho biết Thủ tướng đã quyết định dừng cấp phép các dự án khai thác cát sỏi lòng sông mới và tới đây sẽ không cho xuất khẩu cát nhiễm mặn khai thác từ sông, từ biển.

Phát biểu tại hội nghị tổng kết năm 2015, triển khai nhiệm vụ của Bộ Tài nguyên - môi trường năm 2016, Phó thủ tướng Hoàng Trung Hải khẳng định các kiến nghị của một số địa phương về chủ trương xã hội hóa khai thác cát nhiễm mặn ở sông, biển nhưng không kiểm soát được việc nhà đầu tư khai thác quá mức, gây xói lở vùng bờ là rất đúng. 

Ngoài ra, theo Phó thủ tướng, do giá trị thu về từ cát khai thác được cũng không đáng bao nhiêu nên tới đây sẽ dừng không cho xuất khẩu cát nhiễm mặn.

XUÂN LONG
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên