23/12/2015 09:08 GMT+7

Chưa đến 1% diện tích xoài đạt GAP

THÀNH NHƠN
THÀNH NHƠN

TT - Diện tích xoài đạt tiêu chuẩn thực hành nông nghiệp tốt (VietGAP, GlobalGAP) để xuất sang Nhật Bản, Hàn Quốc, New Zeland... toàn vùng ĐBSCL hiện chỉ có 153ha, chưa đến 1% tổng diện tích xoài toàn vùng (23.000ha).

Đây là thông tin được đưa ra tại hội nghị tổng kết sản xuất rải vụ thu hoạch xoài khu vực ĐBSCL diễn ra chiều 22-12 tại Sở NN&PTNT tỉnh Đồng Tháp.

Một số hợp tác xã (HTX) sản xuất xoài cho biết đã được nhiều doanh nghiệp đến đặt vấn đề liên kết, tiêu thụ xoài xuất khẩu nhưng HTX rất đắn đo vì sản lượng cung ứng thực tế không đáp ứng đủ nhu cầu mà phía đối tác đề ra.

“Đối tác cần vài trăm tấn xoài một tháng trong khi sản lượng thực tế của HTX không đạt. Tại thủ phủ xoài Đồng Tháp, diện tích xoài đạt tiêu chuẩn VietGAP, GlobalGAP chỉ khoảng 100ha” - ông Huỳnh Thanh Bá, phó giám đốc HTX xoài Mỹ Xương (TP Cao Lãnh), cho biết.

THÀNH NHƠN
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên