15/12/2015 15:18 GMT+7

Tỉ giá bắt đầu căng, USD thị trường tăng vọt

A.H.
A.H.

TTO - Sau khi giá bán USD chính thức kích trần vào chiều hôm qua, hôm nay, 15-12, dưới sức ép căng thẳng nguồn cung, các ngân hàng đã tăng mạnh giá mua USD.

USD ngân hàng sát trần

Tại Ngân hàng Vietcombank, sáng nay có thời điểm giá mau USD tiền mặt tăng lên kịch trần: 22.547 đồng/USD, đến chiều nay Vietcombank đã giảm nhẹ giá mua USD tiền mặt về mức 22.517 đồng/USD.

Tuy nhiên mức giá này đã tăng 42 đồng/USD so với hôm qua và chỉ còn thấp hơn 30 đồng/USD so với mức trần. 

Tại Ngân hàng ACB diễn biến cũng tương tự. Giá USD bán ra chiều nay tại ACB tăng 30 đồng, lên 22.497 đồng/USD.

Còn tại Ngân hàng Eximbank giá bán USD tăng 10 đồng, lên 22.500 đồng/USD.

Tại thị trường tự do, giá bán USD tăng lên mức 22.780 đồng/USD, tăng 80-90 đồng/USD so với chiều hôm qua. Trong khi đó giá mua USD ở mức 22.680 đồng/USD.

Tỉ giá bắt đầu căng thẳng từ tháng 8 đến nay dù Ngân hàng Nhà nước cho rằng việc điều chỉnh tỉ giá hai lần vào tháng 8 đã tính toán trước cho cuối năm và cả những tháng đầu năm 2016.

Lần này sức ép lên tỉ giá lớn hơn do có khả năng Cục Dự trữ Liên Bang Mỹ (FED) có khả năng tăng lãi suất đồng đôla lần đầu tiên trong vòng gần một thập kỷ.

Vàng lao dốc

Giá vàng thế giới cũng lao dốc, lúc 15g chiều nay chỉ còn 1.062 USD/ounce, quy đổi tương đương 28,87 triệu đồng/lượng. So với cuối ngày hôm qua, gía vàng thế giới giảm khoảng 13 USD/ounce, tương đương 353.000 đồng/lượng.

Trong khi đó giá vàng miếng SJC giảm 70.000 đồng/lượng, còn 33,05 triệu đồng/lượng.

So với giá vàng thế giới quy đổi, giá vàng trong nước đang cao hơn 4,18 triệu đồng/lượng.

A.H.
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên