23/10/2015 00:42 GMT+7

Lần đầu tiên Coca-Cola có lãi sau nhiều năm "lỗ khủng"

A.HỒNG
A.HỒNG

TT - Theo nguồn tin của Tuổi Trẻ, dù bắt đầu làm ăn có lãi sau nhiều năm liên tục báo cáo lỗ, nhưng đến nay Công ty Coca-Cola VN vẫn chưa nộp thuế thu nhập doanh nghiệp..

Cụ thể, năm 2013 Công ty Coca-Cola lãi 150 tỉ đồng và tiếp tục lãi 350 tỉ đồng trong năm 2014. Tuy nhiên do các năm từ 2012 trở về trước công ty này liên tục kê khai số lỗ “khủng”, trong khi theo quy định doanh nghiệp (DN) được chuyển lỗ trong vòng năm năm nên đến nay Công ty Coca-Cola VN vẫn chưa đóng một đồng thuế thu nhập DN nào.

Số thuế hơn 20 triệu USD mà Công ty Coca-Cola VN khẳng định đã đóng trong báo cáo gửi UBND TP.HCM mới đây chủ yếu là thuế nhà thầu, thuế thu nhập cá nhân...

Trước đó, Công ty Coca-Cola VN bị Cục Thuế TP xếp vào vị trí số 1 trong danh sách DN nghi vấn có dấu hiệu chuyển giá do liên tục kê khai lỗ trong nhiều năm. Trả lời Tuổi Trẻ trước đây, Cục Thuế TP.HCM cho biết “bí quyết” để DN này có thể liên tục kê khai lỗ nằm ở chi phí nguyên phụ liệu, trong đó chủ yếu hương liệu được nhập trực tiếp từ công ty mẹ với giá rất cao.

Trung bình chi phí nguyên phụ liệu chiếm trên 70% giá vốn, cá biệt năm 2006-2007 chi phí nguyên phụ liệu lên đến 80-85% giá vốn. Đến cuối năm 2012, số tiền lỗ lũy kế của Coca-Cola đã lên đến 3.768 tỉ đồng, vượt cả số tiền đầu tư ban đầu của tập đoàn là 2.950 tỉ đồng.

A.HỒNG
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên