14/10/2015 20:03 GMT+7

​Hạ thủy tàu dịch vụ hậu cần vỏ thép của ngư dân Lý Sơn

DUY THANH
DUY THANH

TTO - Tàu Tiên Tri 07 được thiết kế cho thủy thủ đoàn sáu người, có thể hoạt động liên tục 15 ngày đêm, được trang bị đầy đủ các trang thiết bị hiện đại như: radar, định vị GPS, phao cứu sinh, cứu hỏa...

Tàu dịch vụ hậu cần nghề cá Tiên Tri 07 được hạ thủy ngày 14-10 - Ảnh: DUY THANH
Tàu dịch vụ hậu cần nghề cá Tiên Tri 07 được hạ thủy ngày 14-10 - Ảnh: DUY THANH

Ngày 14-10, Công ty TNHH một thành viên Đóng tàu Nha Trang (tỉnh Khánh Hòa) hạ thủy tàu dịch vụ hậu cần nghề cá vỏ thép mang tên Tiên Tri 07 theo hợp đồng với ông Nguyễn Ngọc Nhiên ở xã An Vĩnh (huyện đảo Lý Sơn, tỉnh Quảng Ngãi).

Đây là chiếc tàu được đóng theo chương trình của Nghị định 67 của Chính phủ.

Ông Lê Văn Toàn – giám đốc Công ty TNHH một thành viên Đóng tàu Nha Trang – cho biết tàu dài 25,6m, rộng 6m, được lắp máy mới 100% của Nhật Bản có công suất 500 mã lực, tốc độ 10 hải lý/giờ, tầm hoạt động 1.500 hải lý.

Tàu có khoang chứa cá dung tích 39m3, khoang chứa nước ngọt gần 72m3, khoang chứa dầu gần 100m3.

Tiên Tri 07 được thiết kế cho thủy thủ đoàn sáu người, tàu có thể hoạt động liên tục 15 ngày đêm trên biển, được trang bị đầy đủ các trang thiết bị hiện đại như: radar, định vị GPS, phao cứu sinh, cứu hỏa, tời neo…

Ông Nhiên cho hay, tổng giá trị đóng tàu này hơn 9,4 tỉ đồng, 95% vốn vay ưu đãi từ Ngân hàng BIDV tỉnh Quảng Ngãi; mẫu tàu do ông bàn bạc với nhà máy thiết kế cho phù hợp với ngành nghề, không nằm trong số 21 mẫu tàu vỏ thép được Bộ Nông nghiệp và phát triển nông thôn công bố, nhưng được đăng kiểm phê duyệt, chấp thuận.

Tính đến nay, công ty này đã đóng năm chiếc tàu vỏ thép cho ngư dân, giá trị mỗi tàu 6,5-17 tỉ đồng và ký hợp đồng để sắp tới đóng thêm bốn chiếc tàu vỏ thép khác theo chương trình Nghị định 67.

 

DUY THANH
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên