07/10/2015 09:30 GMT+7

GDP sẽ tăng thêm 1 - 2%

C.V.K. ghi
C.V.K. ghi

TT - TS Nguyễn Đức Thành (viện trưởng Viện Nghiên cứu kinh tế và chính sách - VEPR) nói khi TPP có hiệu lực, GDP của VN sẽ tăng, tùy kịch bản nhưng sẽ từ 1,03 - 2,04%.

Bên cạnh một số ngành có lợi thế rất lớn như: dệt may, da giày, dịch vụ công và xây dựng, nhiều ngành của VN sẽ phải chứng kiến sự thu hẹp vì kém lợi thế cạnh tranh so với các nước khác trong khối TPP, như: chăn nuôi, ngành sữa, lâm nghiệp, sản phẩm gỗ, khai khoáng và sản xuất công nghiệp...

Cụ thể, theo các kịch bản, chỉ riêng tác động của TPP, sản lượng sữa chưa tiệt trùng của VN có thể sẽ phải giảm từ 1,8 - 7,5%. Đồ gỗ có thể giảm từ 4,4 - 20,9%...

Đặc biệt, phân tích của VEPR cho thấy khi gia nhập TPP, nếu như có hai yếu tố giúp tăng GDP là tiêu dùng và đầu tư tăng thì cũng có yếu tố khiến kéo giảm GDP là xuất khẩu của VN sẽ giảm... Nguyên nhân có thể do sản xuất trong nước giảm ở một loạt các ngành bị cạnh tranh từ nước ngoài...

Đặc biệt với ngành chăn nuôi, các nước trong khối TPP như Mỹ, Úc, New Zealand rất mạnh lĩnh vực này... Theo tính toán, toàn bộ ngành chăn nuôi gà, heo của VN sẽ bị thu hẹp khi tham gia TPP, lao động ngành chăn nuôi sẽ phải giảm rõ rệt, cả lao động phổ thông và có kỹ năng.

C.V.K. ghi
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên