24/09/2015 08:37 GMT+7

Giá nông sản Việt 
chỉ bằng 65% thế giới

TRẦN MẠNH
TRẦN MẠNH

TT - Giá xuất khẩu nông sản VN chỉ bằng 65% so với giá bình quân thế giới. Để nâng cao giá trị cho hàng nông sản cần áp dụng chính sáchxây dựng chuỗi ngành hàng vv...

Nông sản Việt vào hệ thống siêu thị lớn ở Singapore

Chia sẻ trước hội thảo “Phát triển sản xuất và tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp VN” tổ chức hôm 24-9, GS Nguyễn Quốc Vọng (Đại học RMIT, Melbourne, Úc) cho biết dù rất nhiều cơ hội mở ra khi các hiệp định thương mại được ký kết nhưng xuất khẩu nông sản của VN vẫn chủ yếu là xuất khẩu thô có giá trị thấp. 

Do đó, giá xuất khẩu nông sản VN chỉ bằng 65% so với giá bình quân thế giới. Để nâng cao giá trị cho hàng nông sản, GS Vọng đề nghị áp dụng chính sách sử dụng đất đai dài hạn, xây dựng chuỗi ngành hàng, tích cực hỗ trợ việc đổi mới công nghệ bằng cách đưa công nghệ cao vào nông nghiệp, đặc biệt khâu sau thu hoạch và chế biến...

Nhiều ý kiến và đề xuất của các chuyên gia nông nghiệp, nhà quản lý và doanh nghiệp khác về tiêu thụ nông sản VN cũng sẽ được đưa ra trong hội thảo này.

Hội thảo do Đại học Quốc tế (Đại học Quốc gia TP.HCM) và báo Tuổi Trẻ phối hợp tổ chức tại hội trường thành phố, số 272 Võ Thị Sáu, P.7, Q.3, TP.HCM.

TRẦN MẠNH
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên