21/08/2015 08:09 GMT+7

Tạo cơ chế tích tụ ruộng đất 
trong nông nghiệp

C.V.KÌNH
C.V.KÌNH

TT - Cần tạo cơ chế thông thoáng hơn để tích tụ ruộng đất, chuyển các nông trường hoạt động kém hiệu quả sang mô hình cổ phần, thuê giám đốc.

Ngày 20-8, tại hội thảo về đẩy mạnh công nghiệp hóa nông nghiệp, nông thôn gắn với xây dựng nông thôn mới do Ban Kinh tế trung ương tổ chức, ông Lưu Đức Khải - trưởng ban chính sách phát triển nông thôn Viện Nghiên cứu quản lý kinh tế trung ương - cho biết năng suất lao động nông nghiệp của VN còn thấp hơn cả Lào và Campuchia.

Theo ông Khải, ngoài yếu tố thời tiết, chính giá cả thất thường của nông sản, quy mô sản xuất nhỏ lẻ... đã ảnh hưởng tới năng suất.

Cũng tại hội thảo, TS Nguyễn Xuân Thắng, chủ tịch Viện hàn lâm Khoa học xã hội VN, cho rằng sản xuất nông nghiệp cần chú trọng đến chất lượng thay vì sản lượng, chuyển từ quy mô hộ gia đình sang quy mô doanh nghiệp và trang trại, đặc biệt cần tạo cơ chế thông thoáng hơn để tích tụ ruộng đất, chuyển các nông trường hoạt động kém hiệu quả sang mô hình cổ phần, thuê giám đốc.

C.V.KÌNH
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên