05/08/2015 09:09 GMT+7

VN và EU cùng xóa bỏ 99% các dòng thuế nhập khẩu

C.V.KìNH
C.V.KìNH

TT - Đó là nội dung buổi công bố kết thúc cơ bản đàm phán Hiệp định thương mại tự do (FTA) giữa VN và Liên minh châu Âu (EU) chiều 4-8.

Đến tận 17g30, Bộ trưởng Bộ Công thương Vũ Huy Hoàng mới công bố vừa kết thúc điện đàm với Cao ủy thương mại EU và thống nhất công bố “chính thức kết thúc toàn bộ các nội dung cơ bản của hiệp định”. Tuy nhiên, hai bên sẽ vẫn phải tiếp tục đàm phán nốt các vấn đề kỹ thuật để có thể chính thức ký hiệp định.

Dù chưa chính thức kết thúc đàm phán, không có biểu thuế cụ thể nào được công bố nhưng trong thông cáo, Bộ Công thương cho biết hai bên sẽ tiến tới xóa bỏ tới 99% các dòng thuế nhập khẩu cho nhau.

Theo đó, VN sẽ được ưu đãi các mặt hàng dệt may, giày dép, nông thủy sản, đồ gỗ... Phía EU cũng sẽ được tạo thuận lợi cho các mặt hàng như máy móc, thiết bị, ôtô, xe máy, đồ uống có cồn, một số loại nông sản...

C.V.KìNH
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên