31/07/2015 08:08 GMT+7

Nhiều khoản bảo hiểm không tính vào thu nhập chịu thuế

A.H.
A.H.

TT - Từ ngày 30-7, theo thông tư 92, nhiều khoản lợi ích mà người lao động được hưởng sẽ không phải tính vào thu nhập chịu thuế thu nhập cá nhân (TNCN).

Cụ thể, khoản chi về phương tiện đưa đón người lao động từ nơi ở đến nơi làm việc và ngược lại (bất kể đưa đón cá nhân hay tập thể), khoản chi đám hiếu hỉ cho người lao động và gia đình người lao động, bảo hiểm không bắt buộc (bảo hiểm sức khỏe, bảo hiểm tử kỳ...) mà người sử dụng lao động mua cho người lao động... đều không tính vào thu nhập chịu thuế TNCN của người lao động.

Với trường hợp nhận thừa kế, quà tặng là nhiều mã chứng khoán thì thu nhập tính thuế là phần giá trị tài sản được nhận vượt trên 10 triệu đồng, trường hợp quà tặng là tài sản nhập khẩu, giá trị tài sản để làm căn cứ tính thuế TNCN là giá tính lệ phí trước bạ do UBND cấp tỉnh quy định trừ các khoản thuế ở khâu nhập khẩu.

A.H.
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên