30/07/2015 16:26 GMT+7

52.000 doanh nghiệp mới đưa vào nền kinh tế 15 tỉ USD

C.V.KÌNH
C.V.KÌNH

TTO - Tính chung bảy tháng đầu năm 2015, VN có 52.004 doanh nghiệp thành lập mới, với tổng số vốn đăng ký đưa vào nền kinh tế là 321.265 tỉ đồng (gần 15 tỉ USD).

Biểu đồ: Tình hình doanh nghiệp đăng ký thành lập các tháng 2015 so cùng kỳ 2014
Biểu đồ tình hình doanh nghiệp đăng ký thành lập các tháng 2015 so với cùng kỳ 2014

* Tây nguyên doanh nghiệp thành lập mới vẫn giảm

 Với số lượng trên, Cục Quản lý đăng ký kinh doanh khẳng định số doanh nghiệp thành lập mới đã  tăng 22,7% so với cùng kỳ năm trước và số vốn đăng ký cũng tăng 22,4%.

Ngoài ra, trong bảy tháng vừa qua có 12.749 lượt doanh nghiệp đăng ký tăng vốn sản xuất kinh doanh với tổng số vốn đăng ký tăng thêm là 365.170 tỉ đồng (khoảng 16 tỉ USD).

Như vậy, tổng số vốn đăng ký mới và đăng ký bổ sung vào nền kinh tế trong bảy tháng đầu năm 2015 là 686.435 tỉ đồng (trên 31 tỉ USD). Điều này cho thấy người dân đã bỏ tiền nhiều hơn ra kinh doanh...

Theo đó, số lao động dự kiến được tạo việc làm của các doanh nghiệp thành lập mới là 743.449 lao động, tăng 18,2% so với cùng kỳ năm trước.

Tuy nhiên, số liệu cũng cho thấy tình hình giải thể, dừng hoạt động của doanh nghiệp vẫn khá phức tạp dù đã có chuyển biến tốt hơn. Cụ thể, số doanh nghiệp hoàn tất thủ tục giải thể, chấm dứt hoạt động kinh doanh trong bảy tháng qua là 5.456.

Bên cạnh đó có 32.373 doanh nghiệp gặp khó khăn phải tạm ngừng hoạt động (vẫn tăng 1,2% so với cùng kỳ năm trước). Như vậy, dù thành lập mới được trên 52.000 nhưng có tới gần 38.000 doanh nghiệp giải thể, dừng hoạt động...

Song, trong bức tranh tình hình doanh nghiệp khó khăn có thông tin đáng mừng là trong bảy tháng đầu năm 2015, cả nước có 9.974 doanh nghiệp từng dừng hoạt động đã quay lại hoạt động sản xuất kinh doanh.

Lĩnh vực có số doanh nghiệp quay lại hoạt động tăng mạnh so với cùng kỳ năm 2014 là tài chính, ngân hàng và bảo hiểm (tăng 84,4%). Về số lượng, lĩnh vực bán buôn, bán lẻ, sửa chữa ôtô, xe máy có số lượng quay lại lớn nhất với 3.701 doanh nghiệp, tăng 8,6% so với cùng kỳ năm ngoái.

Tính theo vùng lãnh thổ, Cục Quản lý đăng ký kinh doanh cho biết các tỉnh thuộc vùng Đông Nam bộ có xu hướng tốt nhất khi lượng doanh nghiệp đăng ký thành lập mới tăng, đồng thời số doanh nghiệp gặp khó khăn phải giải thể hoặc tạm ngừng hoạt động giảm.  

Tây nguyên tiếp tục thể hiện một bức tranh còn nhiều khó khăn. Trong bảy tháng đầu năm 2015, số lượng doanh nghiệp thành lập mới tại Tây nguyên giảm 22,2% so với cùng kỳ năm ngoái trong khi số doanh nghiệp giải thể tăng 48,8...

C.V.KÌNH
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên