26/05/2015 20:25 GMT+7

Năm tháng, Việt Nam xuất khẩu khoảng 63,2 tỷ USD

C.V.KÌNH
C.V.KÌNH

TTO - Ngày 26-5, Tổng cục Thống kê (TCTK) đã công bố tình hình kinh tế xã hội năm tháng đầu năm, theo đó, năm tháng qua, VN xuất khẩu khoảng 63,2 tỷ USD.

Trong đó các mặt hàng xuất khẩu quan trọng như điện thoại các loại và linh kiện đạt 11,8 tỷ USD; điện tử, máy tính và linh kiện đạt 6 tỷ USD; giày dép 4,6 tỷ USD; túi xách, vali, mũ, ô dù đạt 1,2 tỷ USD...  

Trao đổi với Tuổi Trẻ, một quan chức TCTK cho biết giá trị xuất khẩu điện thoại và linh kiện VN lớn, chủ yếu nhờ xuất khẩu điện thoại di động các loại của Samsung.

Trong khi đó, số liệu nhập khẩu cho thấy năm tháng qua, VN nhập tới 66,2 tỷ USD, tăng tới 15,8% so với cùng kỳ năm trước, trong đó khu vực kinh tế trong nước nhập 26,5 tỷ USD; khu vực có vốn đầu tư nước ngoài nhập còn nhiều hơn: 39,7 tỷ USD.

Đặc biệt, TCTK lưu ý một số mặt hàng có kim ngạch nhập khẩu tăng mạnh có ôtô nhập tới 2,3 tỷ USD trong năm tháng qua, tăng tới 94,4% so với cùng kỳ năm trước (trong đó ôtô nguyên chiếc tăng tới 185,7). Ngoài ra, VN cũng nhập điện thoại các loại và linh kiện đạt 4,3 tỷ USD; thức ăn gia súc và nguyên phụ liệu 1,4 tỷ USD...

Trung Quốc đứng đầu về giá trị hàng VN nhập khẩu với 19,5 tỷ USD, tiếp tục tăng 19,1% so với cùng kỳ 2014. Tiếp theo là Hàn Quốc đạt 11,3 tỷ USD, ASEAN đạt 9,9 tỷ USD...

Như vậy, TCTK nêu nhập siêu năm tháng đầu năm đã lên tới khoảng 3 tỷ USD.

C.V.KÌNH
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên