23/05/2015 08:39 GMT+7

Giá xăng và giá điện tăng đã đẩy chỉ số giá tăng

D.TUẤN
D.TUẤN

TT - Giá xăng và giá điện tăng đã đẩy chỉ số giá (CPI) của TP.HCM tăng tới 0,3%.

Xăng lại tăng cao . Ảnh: Minh Đức

Giá xăng và giá điện tăng đã đẩy chỉ số giá (CPI) của TP.HCM tăng tới 0,3%, trong khi hầu hết các nhóm khác trong rổ hàng hóa tính giá đều dao động ít hoặc ổn định. Con số vừa được Cục Thống kê TP.HCM công bố ngày 22-5. 

Cụ thể, nhà ở, điện nước, chất đốt tăng 2,18% và giao thông tăng thêm 1,05% so với tháng 4-2015. Ở các nhóm còn lại, có 4/11 nhóm hàng giảm là: ăn và dịch vụ ăn giảm 0,06%, bưu chính viễn thông giảm 0,02%, hàng hóa và dịch vụ khác giảm 0,04%. Có ba nhóm là đồ uống và thuốc lá, thuốc và dịch vụ y tế, giáo dục là không biến động. 

Các nhóm còn lại tăng giá là: may mặc mũ nón giày dép tăng 0,10%, thiết bị đồ dùng gia đình tăng nhẹ 0,02% và nhóm văn hóa giải trí du lịch tăng 0,07%.

D.TUẤN
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên