04/05/2015 19:17 GMT+7

Trung Quốc điều tra hãng thiết bị y tế nước ngoài hối lộ

NGUYỆT PHƯƠNG
NGUYỆT PHƯƠNG

TTO - Ngày 4-5, Hãng tin Bloomberg khẳng định chính quyền Trung Quốc đang điều tra chi nhánh của các công ty thiết bị y tế nước ngoài tội hối lộ các bệnh viện để tăng doanh số.

GSK bị phạt tới 480 triệu USD ở Trung Quốc năm ngoái vì hối lộ để tăng doanh số - Ảnh: SCMP

Theo Bloomberg, Tổng cục Công nghiệp và thương mại Trung Quốc (SAIC) và một số cơ quan nhà nước đã mở cuộc điều tra chi nhánh các công ty thiết bị y tế nước ngoài, bao gồm một số đại gia như Siemens (Đức), Philips (Hà Lan), General Electric (Mỹ). Các công ty này bị tình nghi “lại quả” rất đậm cho các quan chức bệnh viện, bác sĩ… để tăng doanh số bán thiết bị y tế cho các bệnh viện tại Trung Quốc.

Cả Siemens, Philips và General Electric đều chưa có bất kỳ phản ứng nào với báo giới.

Ba đại gia này chiếm tới 80% thị phần các thiết bị y tế lớn tại Trung Quốc như máy quét CT hay MRI. 

Trong thời gian qua chính quyền Trung Quốc liên tục điều tra các công ty nước ngoài. Năm 2014, hãng dược Anh GSK bị buộc tội hối lộ các bác sĩ để tăng doanh số bán thuốc. Sau gần một năm điều tra, GSK bị phạt tới 3 tỉ NDT, tương đương 480 triệu USD.

NGUYỆT PHƯƠNG
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên