01/04/2015 07:59 GMT+7

Xuất khẩu hàng bình ổn tăng

DŨNG TUẤN
DŨNG TUẤN

TT - Điểm mới trong chương trình bình ổn thị trường 2015 là sẽ tập trung đẩy mạnh xuất khẩu hàng bình ổn thông qua các kênh bán lẻ hiện đại.

Ảnh minh họa

Đó là khẳng định của bà Lê Ngọc Đào, phó giám đốc Sở Công thương TP.HCM, tại hội nghị triển khai kế hoạch bình ổn 2015 - 2016 diễn ra sáng 31-3.

Phát biểu tại hội nghị, ông Nguyễn Thành Nhân, phó tổng giám đốc Saigon Co.op, cho hay trong năm 2014 đơn vị này đã xuất cho hệ thống siêu thị của Fairprice (Singapore) với tổng trị giá khoảng 15 tỉ đồng, chủ yếu là các mặt hàng thiết yếu và dự kiến doanh số sẽ tăng mạnh trong năm nay.

Ông Hong Won Sik, tổng giám đốc Trung tâm thương mại Lotte VN, cũng cho biết trong năm 2015 doanh nghiệp này dự kiến doanh số xuất khẩu hàng Việt sang Hàn Quốc sẽ tăng hơn 50% so với doanh số năm ngoái (đạt 250.000 USD).

Theo Sở Công thương, chương trình bình ổn năm nay dự kiến tăng 10-30% lượng hàng so với năm trước.

Trong đó, các mặt hàng thực phẩm tăng 30-35% so với kết quả thực hiện năm 2014, nhóm hàng sữa tăng 10,4% với 3.978 tấn, đồ dùng học sinh tăng 15-20%...

Sẽ có khoảng 350 chủng loại hàng hóa mới xuất hiện trong diện bình ổn như thực phẩm chế biến, cá hộp, gà pha lóc, bún, phở tươi...

 

 

DŨNG TUẤN
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên